An Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025)

19/03/2024 - 12:18

 - Sáng 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang gợi ý thảo luận

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương tham dự hội nghị.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong 5 năm (2021-2025), Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và cấp ủy các cấp đã nghiêm túc tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; kịp thời ban hành văn bản cụ thể hóa các nội dung trong quy định, hướng dẫn để lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện nhất quán từ tỉnh đến cơ sở.

Trong đó, chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được thực hiện quyết liệt. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, rõ nét; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên chuyển biến tích cực…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong hệ thống chính trị phải nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đồng chí cấp ủy viên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa năng lực dự báo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị theo từng giai đoạn cụ thể. Lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu về thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng trong việc đổi mới sắp xếp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, giám sát có mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đồng thời, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực, cách làm hay; chủ động phòng ngừa, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

MỸ LINH – TRUNG HIẾU