An Giang và Kandal thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện

19/03/2024 - 18:36

 - Chiều 19/3, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác năm 2023 và đề ra phương hướng 6 tháng đầu năm 2024 giữa tỉnh An Giang với tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia). Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và ông Dim Bora, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi hội đàm

Ông Dim Bora, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal trao đổi về phương hướng hợp tác giữa 2 tỉnh trong thời gian tới

2 tỉnh An Giang và Kandal ký kết biên bản hợp tác 6 tháng đầu năm 2024

Đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh An Giang và Kandal chụp ảnh lưu niệm

Tại hội nghị, 2 tỉnh An Giang và Kandal  đã tập trung đánh giá kết quả hợp tác trong năm 2023. Đồng thời, thống nhất phương hướng hợp tác 6 tháng đầu năm 2024, như: Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên tuyến biên giới; ngăn chặn, phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới; quản lý biên giới và phân giới cắm mốc; phát triển nông nghiệp, thương mại, hải quan, giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế, giao thông vận tải, công tác mặt trận, tìm kiếm cất bốc hài cốt quân tình nguyện…

Trong đó, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới tiếp tục phối hợp đảm bảo ổn định an ninh trật tự tuyến biên giới; thực hiện tốt công tác quản lý biên giới và thúc đẩy tiến độ công tác phân giới cắm mốc. Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân; hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, phiên chợ, kết nối giao thương, thành lập các điểm trưng bày và bán sản phẩm của doanh nghiệp 2 tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện giao lưu văn hóa; phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả các hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá cao kết quả hợp tác của các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố biên giới 2 tỉnh An Giang và Kandal trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Ông Lê Văn Phước đề nghị, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương của 2 tỉnh An Giang và Kandal thời gian tới chủ động phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã thống nhất nhằm phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của người dân 2 tỉnh. Qua đó, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Ông Dim Bora, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal cũng đề nghị, thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ các cột mốc biên giới...

Năm 2023, 2 tỉnh An Giang và Kandal tích cực phối hợp song phương trong công tác phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới; thực hiện tốt công tác phân giới cắm mốc. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại của các doanh nghiệp, trao đổi hàng hóa, nông sản tại các cửa khẩu của 2 địa phương; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Kaam Samnar, Cửa khẩu chính Khánh Bình - Chrey Thom giữa 2 tỉnh đạt gần 1,4 tỷ USD.

Với sự hợp tác tốt của chính quyền các cấp tỉnh Kandal và Ủy ban Tìm kiếm cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Đội K90 Quân khu 9 đã thực hiện tốt kế hoạch tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Kết quả từ năm 2002 đến nay, cất bốc được 1.243 bộ hài cốt và đã tổ chức lễ giao nhận hồi hương bộ hài cốt trên về Việt Nam.

THU THẢO