An Giang xây dựng Đảng trong sạch, bộ máy hiệu quả

08/05/2025 - 07:00

 - Hòa chung nhịp độ với cả nước trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh An Giang đang triển khai giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mục tiêu kép vừa đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh mới. Đây là nhiệm vụ then chốt để củng cố niềm tin của Nhân dân, là động lực quan trọng để địa phương bứt phá, tận dụng hiệu quả nguồn lực trong giai đoạn phát triển mới.

“Tự soi, tự sửa” đi vào chiều sâu

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu về một bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu quả trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, công tác này càng được An Giang chú trọng đẩy mạnh với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Một trong những điểm nổi bật là việc triển khai sâu rộng nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, tỉnh đặc biệt chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhất là thực hiện chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát tình hình thực tiễn địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng.

Công tác tự phê bình và phê bình được nâng cao chất lượng, trở thành một kênh quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, đánh giá lại bản thân, từ đó có điều chỉnh phù hợp. Đảng viên Nguyễn Văn Lợi (ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Tôi thấy rõ sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Các cuộc họp chi bộ, đảng bộ ngày càng đi vào thực chất hơn, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế. Điều này giúp mỗi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; tập thể khắc phục hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Song song công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và đạo đức, An Giang cũng đang triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, Tỉnh ủy thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp được thực hiện một cách bài bản, khoa học. Tỉnh ủy chỉ đạo sở, ban, ngành, địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, mạnh dạn sáp nhập, giải thể đơn vị trùng lắp, hoạt động kém hiệu quả. Quá trình này được thực hiện công khai, minh bạch. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định: “Trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thức rõ đây là cơ hội, đồng thời là thách thức để chúng ta nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đảng bộ tỉnh kiên trì thực hiện đồng bộ giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền với việc sắp xếp tổ chức bộ máy một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Những nỗ lực của Đảng bộ tỉnh cho thấy quyết tâm chính trị cao, bước đi cụ thể, thiết thực, đang tạo ra tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Một bộ máy Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả sẽ là động lực to lớn để tỉnh khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Sự quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là yêu cầu cấp thiết, cơ hội để An Giang tạo ra sức bật mới, vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ phát triển của cả nước.

Quý II/2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức Bác Tôn. Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể…

 

THU THẢO