An Hòa đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác mặt trận

28/03/2024 - 04:48

 - Với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, UBMTTQVN xã An Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Chủ tịch UBMTTQVN xã An Hòa Nguyễn Thị Hồng Điệp cho biết, thời gian qua, UBMTTQVN xã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ dân chủ ở cơ sở, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động được UBMTTQVN xã phối hợp các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội xã quan tâm thực hiện nhiều hình thức, phù hợp từng đối tượng.

Chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, đồng thuận của toàn xã hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh được UBMTTQVN xã quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tập hợp và phát huy mạnh mẽ vai trò của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các ngành, các giới và trong tôn giáo, dân tộc.

Quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất chương trình hành động của Đại hội MTTQVN xã An Hòa lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Xác định việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, UBMTTQVN xã thường xuyên phối hợp các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thảo luận các vấn đề trong cộng đồng dân cư. Ban Thường trực UBMTTQVN xã giữ mối quan hệ tốt với các chức sắc, chức việc trong tôn giáo và cá nhân tiêu biểu trong Nhân dân; phối hợp các ngành tổ chức thăm và tặng quà các cơ sở thờ tự trong các ngày lễ lớn.

Đồng thời, tham mưu Đảng ủy và phối hợp chính quyền xem xét, giải quyết các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của các tín đồ, tổ chức tôn giáo, nhằm xây dựng niềm tin, vận động tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Quỹ Vì người nghèo, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… được thực hiện ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, với nhiều cách làm thiết thực. Qua đó, góp phần to lớn trong việc huy động sức dân trong các công trình phúc lợi xã hội, giúp đỡ người nghèo, khó khăn; phát huy dân chủ cơ sở và truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa bàn dân cư.

UBMTTQVN xã An Hòa phối hợp các tổ chức thành viên, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện đảm bảo. Đồng thời, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ổn định đời sống.

Công tác vận động Quỹ Vì người nghèo và Quỹ An sinh xã hội được đổi mới về nội dung, phương pháp và thực hiện đúng theo quy định, lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQVN xã An Hòa vận động Quỹ Vì người nghèo và Quỹ An sinh xã hội gần 9,3 tỷ đồng; đã cất mới và sửa chữa 34 căn nhà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, điều trị bệnh trên 6.140 trường hợp. Bên cạnh đó, công tác phối hợp các ngành, tổ chức tôn giáo và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ. UBMTTQVN xã phát huy tốt vai trò nòng cốt vận động hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên 1,8 tỷ đồng…

Thời gian tới, UBMTTQVN xã An Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Đặc biệt, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Đại hội MTTQVN xã. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh…

TRUNG HIẾU