An Phú bầu cử trưởng ấp, khóm, nhiệm kỳ 2022-2027

28/08/2022 - 12:11

 - Sáng 28/8, đồng loạt 58 ấp/khóm trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức bầu cử trưởng ấp, khóm, nhiệm kỳ 2022-2027.

Điểm bầu cử ở xã Khánh An  

Xác nhận thẻ cử tri

Bỏ phiếu bầu cử trưởng khóm, ấp  

Toàn huyện An Phú có 58 ấp, khóm (52 ấp, 6 khóm), thuộc địa bàn 12 xã, 2 thị trấn, với 52 trưởng ấp và 6 trưởng khóm. Tổng số cử tri của huyện là 42.615 người.

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử trưởng ấp, khóm huyện An Phú cho biết, trên cơ sở thống nhất của cấp ủy Đảng và kết quả thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu trưởng ấp, khóm trên địa bàn có 116 người ứng cử (ấp là 104, khóm là 12), trong đó nhân sự tái cử 46 người, ứng cử mới 70 người.

Tuổi đời thấp nhất của người ứng cử là 23 (sinh năm 1999), cao nhất 56 tuổi (sinh năm 1966). Về nơi cư trú: 116 người (tỷ lệ 100%) có nơi cư trú tại xã, thị trấn ứng cử; 57 người (tỷ lệ 49,13%) có nơi cư trú tại ấp, khóm ứng cử; 59 người có nơi cư trú ngoài ấp, khóm ứng cử.

Về trình độ: Tốt nghiệp THPT là 116 người (tỷ lệ 100%);  chuyên môn đại học 57 người, cao đẳng 1 người, trung cấp 26 người, chưa qua đào tạo 32 người. Về trình độ chính trị: Trung cấp 52 người, sơ cấp 39 người, chưa qua đào tạo 25 người…

Theo ghi nhận của phóng viên, cử tri được thông tin về thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu để cuộc bỏ phiếu được tiến hành công khai, dân chủ và đúng luật định. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được đảm bảo

Đặc biệt, các điểm bầu cử đều có thùng phiếu phụ để có thể mang đến tận nhà những người cao tuổi, đi lại khó khăn, để cử tri thực hiện quyền bầu cử…

HỮU HUYNH