An Phú phát triển kinh tế - xã hội

27/12/2022 - 07:01

 - Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã thực hiện thắng lợi 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức, huyện rất vinh dự và tự hào được Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân về thăm Đảng bộ, thăm gia đình có công với cách mạng và hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Đây là sự động viên, khích lệ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện. Đồng thời, An Phú tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Cùng với đó, Huyện ủy An Phú bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác năm 2022 để tập trung lãnh, chỉ đạo hiệu quả. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đất đai, tài chính kế hoạch, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới… được tập trung thực hiện. Kinh tế duy trì phát triển, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2022 đạt hơn 183 triệu đồng/ha. Tổng thu ngân sách nhà nước 765 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch, tăng 4,2% so cùng kỳ.

Trao quà cho người nghèo xã Đa Phước

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, thể thao, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… đạt nhiều kết quả. Các chính sách chăm lo an sinh xã hội, gia đình có công, hộ nghèo, cận nghèo được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời. Quỹ Vì người nghèo vận động gần 20 tỷ đồng; xây dựng hoàn thành 50 căn nhà Đại đoàn kết tại thị trấn An Phú; tiếp tục vận động xây 45 căn nhà tại xã Đa Phước, kinh phí hơn 9 tỷ đồng.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của HĐND, UBND, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội được tập trung thực hiện hiệu quả. Huyện ủy An Phú xây dựng nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030. Giáo dục đạt thành tích cao, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022, tỷ lệ đỗ vào trường đại học cao hơn năm trước. Huyện đăng cai tổ chức thành công Ngày hội văn hóa - thể thao và du lịch đồng bào dân tộc Chăm lần thứ 9 năm 2022…

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2023, ông Ngô Công Thức yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm, tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh và huyện. Tập trung đảm bảo thị trường cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; chuẩn bị tốt điều kiện để mọi người, mọi nhà vui Tết an toàn, tiết kiệm.

Năm 2023, huyện tập trung phát huy thế mạnh nông nghiệp, kinh tế biên giới, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển của huyện. Đánh giá đúng thực chất hoạt động hợp tác xã trên địa bàn, đánh giá mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Giám sát các công trình trọng điểm; có giải pháp đẩy nhanh thực hiện dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL” (WB9) và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng vaccine COVID-19. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh… 

“Các ban, ngành chuyên môn, chủ đầu tư, lãnh đạo xã, thị trấn (nhất là các xã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia) tập trung thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tập trung giải pháp chăm lo để nhân dân vui xuân, đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau” - Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp yêu cầu

“Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu UBND huyện, chi bộ, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, đẩy mạnh phong trào thi đua; bám sát từng nội dung, công việc cụ thể, xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023” - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức nhấn mạnh.

HỮU HUYNH