An Phú siết chặt kiểm soát, tập trung chống dịch COVID-19

20/08/2021 - 06:50

 - Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đang diễn biến khá phức tạp. Số ca mắc COVID-19 mới gia tăng, trong đó có nhiều ca cộng đồng. An Phú khẩn trương siết chặt kiểm soát, tập trung truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan.

Ngay sau khi xuất hiện chùm ca bệnh đầu tiên tại thị trấn Long Bình cuối tháng 6-2021, huyện An Phú đã khẩn trương khoanh vùng, triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, dập dịch. Tình hình dần ổn định, huyện tập trung điều trị và kiểm soát, khống chế dịch. Tuy nhiên, do biến chủng Delta lây lan nhanh, dịch bệnh lây nhiễm từ các tài xế chở hàng và ca nhiễm cộng đồng… Đến ngày 19-8, toàn huyện phát hiện 313 ca dương tính với SARS-CoV-2, ghi nhận tại: ổ dịch thị trấn Long Bình và xã Khánh Bình, nhập cảnh trái phép, liên quan đến ổ dịch tại doanh nghiệp Dương Lan, tầm soát cộng đồng…

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 15-8, đồng thời qua test nhanh sàng lọc trong cộng đồng phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú Trần Hòa Hợp yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể: lãnh đạo các địa phương có khu vực phong tỏa, như: thị trấn Long Bình, An Phú, xã Phú Hữu, Phước Hưng, Khánh An, Nhơn Hội và Quốc Thái phải siết chặt quản lý, tuyệt đối không để người dân ra khỏi nhà. Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân trong khu vực phong tỏa.

An Phú khẩn trương truy vết, làm sạch địa bàn để mở rộng “vùng xanh”

Thực hiện nghiêm tinh thần Công văn 881/UBND-KGVX, ngày 19-8-2021 của UBND tỉnh, bắt đầu từ 0 giờ, ngày 20-8 đến hết ngày 25-8-2021, mỗi cơ quan, đơn vị bố trí đúng quy định về số người làm việc tại trụ sở; trừ các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch (công an, quân sự, biên phòng, y tế, dân quân tự vệ...); những lực lượng chức năng chuyên ngành (hải quan, quản lý thị trường)...

Huyện thực hiện nghiêm yêu cầu “Ai ở đâu ở đấy”, mọi người dân phải ở tại nhà, trường hợp ngoài khu phong tỏa chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc trị bệnh, cấp cứu, sinh đẻ; đi tiêm ngừa vaccine phòng bệnh COVID-19; thu hoạch, xuống giống, tiêu thụ, vận chuyển nông - thủy sản; mua các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày…

Về hoạt động sản xuất - kinh doanh, duy trì hoạt động tại các chợ truyền thống, nhưng chỉ bán các mặt hàng thiết yếu và phải giảm quy mô hoạt động, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, có phân luồng ngõ ra/vào để tăng cường kiểm soát và tiếp tục phát phiếu đi chợ 2 lần/tuần.

“Yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn huyện không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông) từ 18 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ trường hợp thật cần thiết, như: cấp cứu, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan chức năng… Nếu phát hiện trường hợp người dân ra đường không đúng lý do chính đáng thì phải xử lý nghiêm”- ông Hợp khẳng định.

Để khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh, đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện An Phú. Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Vân Điền Phương yêu cầu An Phú khẩn trương khoanh vùng, truy vết nhanh các trường hợp liên quan ca nhiễm, thực hiện cách ly kịp thời các ca nghi nhiễm và liên quan, tránh lây lan diện rộng. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong khu cách ly tập trung, khu điều trị không để lây nhiễm chéo; quản lý chặt chẽ người cách ly tại nhà, người đi từ địa phương khác về, tài xế vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Thực hiện test nhanh toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt chặn, kể cả nhân viên y tế, những người hỗ trợ rau, củ, quả trong khu phong tỏa. Tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch trong khu phong tỏa, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, đảm bảo “Ai ở đâu ở đấy”…

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục quản lý chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện có giải pháp bảo vệ các địa phương chưa có ca nhiễm và tiếp tục test nhanh truy vết F0. Đồng thời, tăng cường quản lý tại Khu kinh tế Cửa khẩu Khánh Bình không để dịch bệnh phát sinh; kiểm tra chặt chẽ phương tiện và tài xế vận chuyển hàng hóa; tiếp tục cho từng hộ dân ký cam kết ở nhà chống dịch và chủ động báo tin khi phát hiện người từ nơi khác về.

Tất cả 14/14 xã, thị trấn tăng cường phát động phong trào “Toàn dân chống dịch”, vận động người dân kịp thời tố giác, thông tin đến đường dây nóng của từng xã, thị trấn những trường hợp về từ nơi có dịch và những trường hợp không chấp hành quy định giãn cách. Đối với những địa phương không có F0, quyết tâm bảo vệ “vùng xanh”, tăng cường kiểm soát tốt bằng mọi biện pháp, ngăn chặn không để dịch bệnh xuất hiện tại địa bàn.

Trước đó, huyện An Phú đã tạm dừng hoạt động các bến đò qua TX. Tân Châu và các địa phương. Đồng thời, Công an huyện thành lập đại đội truy vết các trường hợp liên quan F0 (ca bệnh COVID-19), gồm 3 trung đội, với 97 cán bộ, chiến sĩ. Đối với công an 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, mỗi địa phương thành lập 1 trung đội gồm 31 cán bộ, chiến sĩ và mỗi ấp thành lập 1 tiểu đội, nhằm thực hiện công tác truy vết đối tượng liên quan F0 theo từng cấp trên địa bàn...Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu Công an huyện phối hợp Trung tâm Y tế và các địa phương có dịch phải khoanh vùng, truy vết thần tốc, chặt chẽ, không bỏ sót; thực hiện cách ly, dập dịch hiệu quả, dứt khoát, không để tiềm ẩn F0 trong cộng đồng gây bùng phát dịch.

HỮU HUYNH