Antesco đồng hành cùng nông nghiệp An Giang phát triển bền vững

12/06/2025 - 05:40

 - Là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu nông sản chế biến đông lạnh ra thị trường thế giới với gần 50 năm kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) đã đồng hành, góp phần phát triển nông nghiệp An Giang sản xuất bền vững. Đặc biệt, thông qua mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ, công ty đã tạo việc làm, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả…

Hợp tác phát triển vùng nguyên liệu

Với chiến lược bài bản, tầm nhìn dài hạn, Antesco đã xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến, xuất khẩu. Công ty hợp tác chặt chẽ với nông dân, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng. Antesco cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), Hội Nông dân tỉnh ký kết phát triển vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: GlobalGAP, VietGAP… và bao tiêu nông sản liên kết hơn 10.000ha trên địa bàn tỉnh. Sau đó, doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ với các huyện: Chợ Mới, Phú Tân, An Phú để cụ thể hóa phát triển vùng trồng, liên kết sản xuất - tiêu thụ tại địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, diện tích Antesco thực hiện liên kết phát triển vùng nguyên liệu không ngừng tăng qua các năm. Năm 2021 là 3.695ha (3.600ha bắp thu trái non, 95ha đậu nành rau); năm 2022 là 4.132ha (3.900ha bắp bon, 232ha đậu nành rau); năm 2023 là 4.327ha (4.000ha bắp non, 327ha đậu nành rau); năm 2024 là 2.553ha (2.100ha bắp non, 453ha đậu nành rau); năm 2025 là 5.000ha (4.000ha bắp non, 1.000ha đậu nành rau). Diện tích đậu nành rau tăng qua các năm, giúp tăng lợi nhuận cho bà con nông dân. Diện tích liên kết bắp thu trái non ổn định, riêng năm 2024, công ty cơ cấu lại kế hoạch sản xuất nên diện tích bị giảm so các năm.

Công ty Antesco ký kết với xã Mỹ An thực hiện đề án sản xuất bắp thu trái non sử dụng phân hữu cơ kết hợp nuôi bò

“Sự liên kết giữa nông dân và công ty được thực hiện tốt thông qua hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) và đại diện hộ nông dân. Đến đầu năm 2025, Antesco đã hợp tác với hơn 1.000 HTX, liên kết sản xuất với hơn 5.000 hộ nông dân, được hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, diện tích hơn 10.000ha rau quả chủ lực, như: Bắp non, đậu nành rau, xoài keo… Giá và quy cách thu mua được công ty triển khai trước khi xuống giống, nên nông dân yên tâm sản xuất. Ngoài 2 sản phẩm truyền thống là bắp thu trái non và đậu nành rau, Antesco còn mở rộng thêm liên kết sản phẩm xoài keo cho bà con nông dân và từng bước đi vào ổn định” - Phó Tổng Giám đốc Antesco Nguyễn Huy Cường cho biết.

Phương thức hợp tác bao tiêu linh hoạt

Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh cho biết, Antesco triển khai 2 hình thức hợp tác chính để phù hợp đặc điểm của từng loại cây trồng. Thứ nhất là bao tiêu trọn gói, áp dụng cho các loại rau màu ngắn ngày, như: Bắp non, đậu nành rau, bắp ngọt, đậu bắp. Công ty cung ứng giống, phân bón hữu cơ, hướng dẫn quy trình canh tác, đảm bảo giá đầu ra (về phân hữu cơ đã áp dụng cho bắp non và đậu nành rau, sắp tới sẽ mở rộng ra các cây trồng khác). Đây là mô hình kinh tế tuần hoàn của công ty đang triển khai thực hiện (vỏ trái cây làm phân hữu cơ, bón lại cây trồng).

Phương thức thứ 2, Antesco bao tiêu theo giá thị trường: Áp dụng cho các loại cây ăn trái, như: Xoài, sầu riêng, bưởi… Công ty thu mua với giá cạnh tranh theo từng thời điểm. Nếu giá thị trường cao hơn, bà con có thể bán cho thương lái để đảm bảo lợi ích tối đa. Giá thu mua được tính toán dựa trên chi phí sản xuất, cộng lợi nhuận hợp lý, đảm bảo bà con có thu nhập ổn định qua từng năm.

Mở rộng chuỗi giá trị nông sản, định hướng xuất khẩu

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, ngoài vùng nguyên liệu rau màu đã bao tiêu, Antesco đang tập trung phát triển chuỗi cung ứng bền vững cho các loại cây ăn trái lâu năm, như: Xoài, sầu riêng, bưởi. Hiện nay, Antesco đã có thị trường xuất khẩu ổn định tại Hàn Quốc, Trung Đông, Trung Quốc, cả cho sản phẩm chế biến và trái cây tươi. Bên cạnh sự nỗ lực sản xuất - kinh doanh của Antesco, sự đồng hành và hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh, huyện, xã trong suốt những năm qua chính là động lực giúp Antesco mạnh dạn mở rộng thị trường, đưa nông sản An Giang vươn xa trên thị trường quốc tế.

Trước nhu cầu về rau màu và cây ăn trái của thế giới ngày càng nghiêm ngặt về chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, buộc các doanh nghiệp phải có vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, như: GLobal GAP, Organic. Bên cạnh mở rộng vùng nguyên liệu tại An Giang, Antesco sẽ tiếp tục đồng hành với bà con nông dân, tạo đầu ra ổn định cho nông sản, tránh tình trạng rớt giá, mất mùa. Mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, sở, ngành để hỗ trợ bà con phát triển bền vững. Kiểm soát nghiêm ngặt quy trình canh tác, nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Điều Antesco mong muốn, nông dân hãy tuân thủ đúng quy trình sản xuất, để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

HẠNH CHÂU