APEC 2027: Từ đảo ngọc đến cửa ngõ đối ngoại của Việt Nam - Bài 4: Sau hội nghị là cơ hội trăm năm

23/06/2026 - 10:00

 - Tuần lễ cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Những phiên họp rồi sẽ khép lại, các đoàn đại biểu sẽ trở về nước. Điều người dân đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang quan tâm hơn cả là những giá trị còn ở lại. Trong nhiều trường hợp, các sự kiện quốc tế lớn không chỉ tạo dấu ấn đối ngoại mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương đăng cai. APEC 2027 đang được kỳ vọng sẽ mang đến cho Phú Quốc một cơ hội như thế.

Từ Đà Nẵng nhìn về Phú Quốc

Năm 2017, Tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Trong những ngày diễn ra hội nghị, thành phố bên sông Hàn trở thành điểm đến của hàng ngàn đại biểu, doanh nhân và phóng viên từ nhiều quốc gia. Hội nghị chỉ diễn ra trong ít ngày nhưng nhiều công trình hạ tầng, trung tâm hội nghị, khách sạn và dịch vụ được đầu tư phục vụ APEC vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả nhiều năm sau đó. Đà Nẵng cũng từng bước khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện quốc tế, diễn đàn kinh tế và hội nghị quy mô lớn.

Bài học từ Đà Nẵng cho thấy giá trị của một sự kiện quốc tế không chỉ nằm ở thời gian diễn ra hội nghị. Điều quan trọng hơn là khả năng tận dụng cơ hội để nâng cấp hạ tầng, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực phát triển lâu dài cho nền kinh tế. Nhìn từ góc độ ấy, Phú Quốc đang đứng trước một cơ hội lớn. Đảo ngọc vốn là điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng APEC 2027 có thể giúp địa phương mở rộng vai trò từ một trung tâm du lịch thành điểm đến của các hoạt động đối ngoại, hội nghị và giao lưu quốc tế trong tương lai.

Những năm gần đây, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc liên tục tăng. Nhiều hãng hàng không mở các đường bay kết nối trực tiếp đảo ngọc với nhiều thành phố trong khu vực. Cùng với sự phát triển của hệ thống nghỉ dưỡng, dịch vụ và hạ tầng đô thị, Phú Quốc đang dần hình thành những điều kiện cần thiết để trở thành điểm đến của các hoạt động hội nghị, hội thảo và giao lưu quốc tế quy mô lớn. APEC 2027 được xem là cơ hội để địa phương đẩy nhanh quá trình ấy.

Du khách quốc tế làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Những giá trị ở lại

Những ngày này, trên đặc khu Phú Quốc, nhiều công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại khu vực Bãi Đất Đỏ thuộc Nam đảo, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang dần hiện rõ hình hài. Công trình đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép. Hệ thống mái thép vượt nhịp 81m đang được lắp dựng và hoàn thiện. Khi đưa vào sử dụng, tổ hợp sẽ phục vụ các hoạt động hội nghị, triển lãm và truyền thông quốc tế.

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhà ga T2 đã hoàn thành phần thô. Nhiều hạng mục kết cấu thép, cầu dẫn và hạ tầng kết nối đang được thi công đồng bộ. Trên tuyến đường tỉnh 975, các đơn vị thi công cũng đang tăng tốc để hoàn thiện trục giao thông kết nối giữa sân bay và khu vực Nam đảo. Những công trình này được đầu tư để phục vụ APEC 2027, nhưng giá trị sử dụng sẽ kéo dài nhiều năm sau hội nghị. Hạ tầng giao thông thuận lợi hơn, năng lực đón khách quốc tế được nâng cao hơn và điều kiện thu hút đầu tư rộng mở hơn.

Tuyến đường tỉnh 975 đang triển khai thi công. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Nhiều người dân trên đảo cho rằng, điều đáng chờ đợi nhất không nằm ở những ngày hội nghị diễn ra mà ở những thay đổi sẽ xuất hiện sau đó. Khi hệ thống giao thông được kết nối thuận lợi hơn, năng lực đón khách quốc tế được nâng cao hơn và các dịch vụ được chuẩn hóa hơn, cơ hội việc làm, kinh doanh và thu hút đầu tư cũng được mở rộng. Đây là những giá trị có thể tác động trực tiếp đến đời sống người dân trong nhiều năm tiếp theo.

Giám đốc một tập đoàn lữ hành đang vận hành khu nghỉ dưỡng tại Nam đảo nhận định, việc nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông, sân bay và các công trình dịch vụ sẽ giúp Phú Quốc tăng sức cạnh tranh trong khu vực. Theo vị này, đây không chỉ là cơ hội của doanh nghiệp mà còn là cơ hội phát triển chung của địa phương.

Tầm nhìn trăm năm và cửa ngõ mới của Việt Nam

Ngay từ cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, ngày 28/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu công tác chuẩn bị phải bảo đảm mục tiêu “tối ưu hóa cơ hội” và các công trình phục vụ hội nghị phải được tính toán cho nhu cầu phát triển lâu dài. Tinh thần đó tiếp tục được nhấn mạnh trong các cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Bên cạnh việc bảo đảm tiến độ, các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu tận dụng tốt cơ hội từ APEC để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Không chỉ hướng đến thành công của một sự kiện đối ngoại, APEC 2027 còn được kỳ vọng mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương đăng cai. Tại hội thảo “Nâng cao năng lực truyền thông, chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027” mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, APEC 2027 là dịp để Việt Nam kể với khu vực và thế giới câu chuyện về một đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, theo đuổi tăng trưởng chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút đầu tư, du lịch và các nguồn lực phục vụ phát triển trong dài hạn.

Đối với Phú Quốc, đây không chỉ là câu chuyện chuẩn bị cho một sự kiện quốc tế. Đây còn là cơ hội để địa phương hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Chiều xuống trên Nam đảo, những đoàn xe vẫn nối nhau ra vào công trường. Từ sân bay, trung tâm hội nghị đến các tuyến giao thông mới, mọi hạng mục vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp về đích trước năm 2027. Nhưng điều người dân Phú Quốc chờ đợi không chỉ là ngày hội nghị diễn ra. Điều họ kỳ vọng là những cơ hội sẽ ở lại sau đó: Cơ hội việc làm, cơ hội kinh doanh, cơ hội để đảo ngọc tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.

Kỳ vọng ấy không phải là điều quá xa vời. Những gì Đà Nẵng đạt được sau APEC 2017 cho thấy một sự kiện đối ngoại lớn có thể tạo ra những thay đổi tích cực về hạ tầng, hình ảnh địa phương và môi trường đầu tư. Với Phú Quốc, hành trình phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng những nền móng quan trọng đang dần được hình thành từ chính các công trình và sự chuẩn bị hôm nay.

DI SẢN ĐỂ LẠI TỪ APEC 2027

- Hạ tầng trăm năm: Sân bay mở rộng 10 triệu khách/năm; trục giao thông chính ngầm hóa toàn diện.
- Điểm đến toàn cầu: Sở hữu Tổ hợp Hội nghị - Triển lãm quốc tế lớn, đủ sức đăng cai mọi sự kiện siêu quy mô.
- Nam châm dòng vốn: Tiếp cận trực tiếp dòng vốn FDI xanh và kinh tế số từ 21 nền kinh tế thành viên.
- Nhân lực bứt phá: Tạo đột phá về tư duy, ngoại ngữ và kỹ năng số cho thế hệ lao động địa phương.
- Vị thế cửa ngõ: Xác lập vai trò đầu tàu kinh tế biển, cửa ngõ đối ngoại chiến lược của tỉnh An Giang mới.

(Đón đọc bài cuối: Khi đảo ngọc bước ra biển lớn)

VIỆT TIẾN