Australia: Thành phố Sydney trải qua đợt lạnh kỷ lục trong 37 năm qua

10/06/2021 - 19:33

Nền nhiệt đã giảm mạnh ở miền Đông Australia khi một luồng không khí lạnh di chuyển chậm từ Nam Cực và lan tới nước này. Đây là "sự kiện quan trọng" chưa từng thấy trong 16 năm qua.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Sydney trong ngày 10-6 chỉ là 10,3 độ C. (Nguồn: smh.com.au)

Người dân ở thành phố Sydney của Australia đang phải sống trong đợt thời tiết giá rét.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại đây trong ngày 10-6 chỉ là 10,3 độ C - mức nhiệt thấp nhất tại thành phố này trong 37 năm qua.

Nền nhiệt đã giảm mạnh ở miền Đông Australia khi một luồng không khí lạnh di chuyển chậm từ Nam Cực và lan tới khắp nước này.

Các thành phố và thị trấn ở bang New South Wales đã bị tuyết trắng bao phủ, trong khi bang Queensland ở cực Bắc Australia cũng trong tình cảnh tương tự.

Nhà khí tượng học Alison Osborne nhận định hiện tượng tuyết rơi nói trên là "hiếm thấy và đáng chú ý."

Trong khi các trung tâm dự báo thời tiết cho rằng đây là "sự kiện quan trọng" chưa từng thấy trong 16 năm qua.

Theo Cơ quan khí tượng Australia, lần gần nhất thành phố Sydney trải qua nhiệt độ lạnh giá như vậy là vào ngày 3-7-1984, khi mức nhiệt chỉ là 9,6 độ C.

Theo THANH PHƯƠNG (TTXVN)