Ba Chúc đổi thay để phát triển

26/07/2023 - 05:05

 - Từ vùng đất bị bọn diệt chủng Pol-Pot tàn phá trong chiến tranh biên giới Tây Nam, Ba Chúc đã hồi sinh và vươn lên mạnh mẽ. Ba Chúc giờ đây trở thành một thị trấn năng động, một đô thị mang tính kết nối và là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho trục các xã biên giới Vĩnh Gia, Lạc Quới, xã dân tộc Lê Trì, xã vùng sâu Vĩnh Phước… của huyện Tri Tôn.

Nỗ lực thực hiện

Ngày 21/7 vừa qua, Đảng bộ thị trấn Ba Chúc đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) chọn tổ chức Hội nghị điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 để rút kinh nghiệm cho 14 xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện. Điều này cho thấy sự quan tâm của Đảng bộ huyện Tri Tôn đối với vùng đất, con người từng là nạn nhân bị thảm sát và còn lưu giữ chứng tích tội ác chiến tranh của quân diệt chủng Pol- Pot tàn độc năm xưa.

Không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo huyện và nhân dân, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, vượt qua những khó khăn do điều kiện cách xa trung tâm huyện, ảnh hưởng dịch COVID-19, Đảng bộ thị trấn Ba Chúc đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế - xã hội (KTXH) tiếp tục phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; giữ vững quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chúc Phạm Minh Hiền cho biết, Đảng bộ thị trấn có 14 chi bộ trực thuộc (7 chi bộ khóm, 4 chi bộ trường học, 3 chi bộ ngành), với 309 đảng viên, chiếm 2,23% dân số, trong đó có 113 đảng viên nữ (chiếm 36,56%). Xác định nhiệm vụ phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch làm khâu đột phá, Đảng bộ thị trấn đã tập trung hoàn thành 7/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó 4/14 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thị trấn Ba Chúc, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ thị trấn Ba Chúc là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với phát triển đô thị, tạo điều kiện để phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Đồng thời, mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nhất là các mặt hàng truyền thống: Bánh phồng mì, đệm bàng, chao môn… cùng với phát huy lợi thế núi Dài (Ngọa Long Sơn), núi Tượng (Liên Hoa Sơn), nhà mồ Ba Chúc để phục vụ du khách…

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Ba Chúc trên 58 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách nhà nước nửa nhiệm kỳ gần 35,9 tỷ đồng; tỷ lệ huy động học sinh đạt 100%; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.493 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 33% (2.775 lao động); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 4% (còn 163 hộ); tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,38%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%...

Phát huy lợi thế

Chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thị trấn Ba Chúc nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của thị trấn Ba Chúc, trong đó có kết quả thực hiện đạt 7/14 chỉ tiêu Nghị quyết. “Thông qua hội nghị, từng chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Ba Chúc nghiên cứu kỹ nghị quyết, đánh giá kết quả đạt được, đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, phải quyết tâm thực hiện đạt cao nhất 7 chỉ tiêu còn lại trong thời gian từ nay đến năm 2025” - ông Cao Quang Liêm yêu cầu.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho rằng, thị trấn Ba Chúc có nhiều lợi thế phát triển, nhất là có dãy Ngọa Long Sơn nằm trải dài từ Lê Trì qua Ba Chúc, Lương Phi, Châu Lăng; tiềm năng phát triển kinh tế vườn trên núi kết hợp du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, Ba Chúc với cụm di tích chùa Tam Bửu - Phi Lai là trụ sở của Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, tôn giáo nội sinh có lịch sử hình thành và tồn tại lâu đời, gắn với công lao Đức Bổn sư Ngô Lợi. Nơi đây còn có nhà mồ Ba Chúc, ngoài giá trị lưu giữ tội ác chiến tranh, còn là điểm tham quan thu hút khách, cần phát huy tiềm năng du lịch tâm linh.

“Ba Chúc phải biến những gì đang có thành lợi thế, tiềm năng phát triển và phải tập trung khai thác tốt” - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm nhấn mạnh. Đồng thời, lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thị trấn Ba Chúc thời gian tới là phối hợp hoàn chỉnh quy hoạch, chỉnh trang đô thị để thu hút đầu tư; quan tâm phát triển các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) để mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc trưng, phục vụ du khách tại chỗ. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nâng cao trách nhiệm nêu gương, đoàn kết xây dựng chi, đảng bộ bốn tốt; quản lý chặt chẽ đất công, đất rừng, đất bờ kênh; đảm bảo an ninh trật tự, xử lý triệt để tệ nạn xã hội để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, nhân dân yên tâm phát triển kinh tế…

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Ba Chúc tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết thống nhất từ trong nội bộ đến nhân dân, đi đôi với khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, để nâng chất hoạt động trong hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

NGÔ CHUẨN