Bà con dân tộc thiểu số Khmer huyện Tri Tôn đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay vui tươi, an toàn

18/04/2023 - 12:17

 - Ngày 18/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Trần Minh Giang cho biết, sau 3 năm bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, năm nay, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn đã đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2023 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an lành, hạnh phúc, thắm tình đoàn kết dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang (phải) chúc Tết Chol Chnam Thmay ở trường học

Bà con Khmer vui Tết Chol Chnam Thmay

Trước Tết, lãnh đạo tỉnh An Giang, huyện Tri Tôn và 9 xã, thị trấn có đồng bào DTTS Khmer sinh sống đã thành lập nhiều đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết các vị sư sãi, à cha, bà con phật tử ở 37 chùa Khmer trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, tặng quà người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số Khmer…

Từ nguồn hỗ trợ của Ban Dân tộc tỉnh An Giang, Phòng Dân tộc huyện Tri Tôn đã cấp phát tiền hỗ trợ cho 3.585 hộ người dân tộc thiểu số Khmer nghèo và cận nghèo, mỗi hộ nhận 300.000 đồng, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 1,76 tỷ đồng. Nhiều đoàn từ thiện, nhà hảo tâm đã đến tặng quà cho người dân, tặng quần áo mới, bánh kẹo cho trẻ em ngưởi dân tộc thiểu số Khmer khó khăn ở các xã: Ô Lâm, An Tức, Châu Lăng, Núi Tô, Lương Phi, Lê Trì, thị trấn Ba Chúc, thị trấn Cô Tô và thị trấn Tri Tôn…

NGÔ CHUẨN