Bà Hồ Trường Ngọc Sang đắc cử Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP. Long Xuyên nhiệm kỳ 2022 – 2027

18/01/2024 - 18:55

 - Sáng 18/1, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP. Long Xuyên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Đại hội đã bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa mới; bà Hồ Trường Ngọc Sang đắc cử chức danh Chủ tịch.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt

Trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân

Với phương châm “Trách nhiệm, đoàn kết, đồng tâm, chủ động, hiệu quả, minh bạch”, trong nhiệm kỳ III, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP. Long Xuyên sẽ quyết tâm đảm bảo công tác chăm sóc bảo trợ chính xác, đúng người, không trùng lắp, không để sót. Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ theo điều lệ quy định đạt 65%. Phấn đấu mỗi phường, xã có ít nhất 10 hội viên. Đặc biệt, xây dựng Thành hội vững mạnh, mỗi ủy viên ban chấp hành và hội viên đều có kinh nghiệm chăm sóc bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo bằng tấm lòng nhân ái. Thực hiện các chỉ tiêu của chương trình an sinh xã hội với hoạt động Hội và tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Nhiệm kỳ qua, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP. Long Xuyên đã giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh với số tiền gần 31 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 300.000 đồng hàng tháng cho 150 hộ có hoàn cảnh khó khăn không còn sức lao động và bệnh nhân thận; hỗ trợ tiền viện phí đột xuất cho 3.805 lượt bệnh nhân nghèo không có tiền đóng viện phí; trao 8.457 suất quà và học bổng cho học sinh nghèo, trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật; tặng 118 xe lăn và xe lắc cho người khuyết tật; cất mới và sữa chữa 88 nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết cho người dân khó khăn về nhà ở… Qua đó, giúp những mảnh đời kém may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang Trần Minh Tân Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên tặng Giấy khen cho 8 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP. Long Xuyên nhiệm kỳ  2017 - 2022.

NGUYỄN HƯNG