Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm

02/10/2020 - 07:40

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 2-10, ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa to đến rất to. (Ảnh minh họa)

Hiện nay, 2-10, ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Một số nơi có lượng mưa lớn như:  Xín Mần (Hà Giang) 67mm, Vị Xuyên Hà Giang 47,2mm, An Dương (Hải Phòng) 50mm,  Lộc Bình (Lạng Sơn) 45mm, Tu Mơ Rông (Kon Tum) 70,4mm, Ia Grai (Gia Lai) 120,8mm, Lắk (Đắk Lắk) 118 mm, Tân Phù (Đồng Nai) 51mm, quận 2 (TP Hồ Chí Minh) 95mm, Vị Thủy (Hậu Giang) 61,8mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1.500m, hôm nay, 2-10, ở khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm/12 giờ, có nơi hơn 50mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh: Hà Giang, Điện Biên, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 11-14 độ vĩ bắc kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình, ngày và đêm nay, 2-10, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 30-60mm/24 giờ, có nơi hơn 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại các huyện thuộc tỉnh Kon Tum: Tu Mơ Rông.  Tỉnh Đắk Nông: Đắk Mil, Krông Nô. Tỉnh Đắk Lắc: Lắk. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2-10 tại các địa phương:

Khu vực Hà Nội: Sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32, có nơi hơn 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng ven biển nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tập trung ở phía Nam. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Theo ÁNH NGỌC (Nhân Dân)