Bác sĩ Trịnh Thế Long, Trưởng khoa Nội lồng ngực của Bệnh viện Đông Á (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) xảy ra do luồng khí bị tắc nghẽn từ phổi.
Bác sĩ Trịnh cho biết, nguyên nhân gây nên tình trạng COPD có thể do các yếu tố như hút thuốc lá lâu năm, phơi nhiễm nghề nghiệp hoặc ô nhiễm môi trường gây ra. Những chất ô nhiễm này sẽ tiếp tục xâm nhập vào đường hô hấp, dẫn đến tình trạng viêm mạn tính ở khí quản và phế nang, sau đó gây tắc nghẽn đường thở và tổn thương phế nang.
Nhiều người nghĩ rằng mình bị cảm lạnh thông thường nhưng trên thực tế không phải như vậy. Ảnh: Weibo
Các nghiên cứu cho thấy khoảng 40% bệnh nhân COPD mắc các vấn đề về tim mạch như tăng huyết áp và bệnh tim. Các biến chứng phổ biến nhất bao gồm đau thắt ngực, bệnh động mạch vành và suy tim.
Viêm phổi mạn tính không chỉ ảnh hưởng đến chức năng hô hấp mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Bác sĩ Trịnh nhắc nhở rằng "những người trên 50 tuổi, hút thuốc hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc lá, ho liên tục, có đờm trong phổi hoặc khó khạc nhổ, đi nhanh thấy khó thở" đều có nguy cơ cao mắc căn bệnh này.
Mọi người nên cảnh giác xem mình có mắc bệnh COPD hay không và đi khám càng sớm càng tốt nếu có những triệu chứng trên. Bên cạnh đó, bác sĩ Trịnh khuyến cáo bệnh nhân nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ là uống thuốc đều đặn, đồng thời chú ý đến chế độ dinh dưỡng cân bằng, vận động vừa phải và tiêm vắc xin để nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ bệnh nặng thêm.