Bản án nghiêm khắc

12/03/2024 - 06:07

 - Do nghi ngờ đối phương tố giác hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Ngọc Quyên (sinh năm 1986, ngụ khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) và Bùi Văn Huệ (sinh năm 1989, ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) đã tụ tập, lôi kéo nhiều thanh, thiếu niên đi đánh nhau dẫn đến án mạng. Với hành vi nguy hiểm, Quyên và Huệ phải trả giá bằng hình phạt cao nhất.

Là nữ giới, có gia đình đàng hoàng, nhưng Quyên lại thường xuyên tụ tập với đối tượng có tiền án, tiền sự. Trong đó, Huệ là đối tượng mang tiền án, tội “Lưu hành tiền giả”. Cả 2 cấu kết, tụ tập với nhiều đối tượng nghiện ma túy...

Ngày 5/11/2022, Quyên - Huệ phát sinh mâu thuẫn với Lại Hữu Nghĩa (sinh năm 2001) và Võ Văn Tới (sinh năm 1986, cùng ngụ ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành); Quyên - Huệ cho rằng Nghĩa tố cáo Quyên mua bán trái phép chất ma túy. Huệ - Quyên hẹn gặp Nghĩa tại khu dân cư xã Cần Đăng để giải quyết mâu thuẫn, nhưng Nghĩa không đến.

29 bị cáo nghe tuyên án

Khoảng 19 giờ ngày 11/11/2022, Nguyễn Quang Minh (chơi chung nhóm với Nghĩa) đuổi đánh Mai Vinh Quang (chơi chung nhóm với Quyên), nên Quang điện thoại cho Quyên biết để đến tiếp sức.

Nghe vậy, Quyên điều khiển xe ôtô biển số 67A-113.05, cùng Huệ, Bùi Văn Huy (sinh năm 1993) và Phạm Văn Sang (sinh năm 1992, cùng ngụ ấp Vĩnh Hòa B) từ TP. Long Xuyên đến khu bãi rác xã Bình Hòa (huyện Châu Thành) thì gặp Minh nên Huệ xuống xe, cầm gậy bóng chày rượt đuổi Minh chạy vào hàng rào nhà dân.

Cùng lúc này, Quyên, Huệ, Huy và Sang chạy tới cầm hung khí uy hiếp, khống chế bắt Minh đưa lên xe ôtô chở về nhà Huệ (tại tổ 4, ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng). Tại đây, nhóm của Quyên, gồm: Huệ, Quyên, Đặng Công Khanh (sinh năm 1997), Võ Minh Kha (sinh năm 2004) và Hà Hồng Nghĩa (sinh năm 1997, ngụ phường Mỹ Thới); Lê Nhựt Quy (sinh năm 2002), Vinh Quang (sinh năm 2001), Nguyễn Đông Đông (sinh năm 2007), Lê Trung Dũng (sinh năm 2007), Trần Thanh Lộc (sinh năm 2003, ngụ phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên), Trần Văn Dư (sinh năm 1992, ngụ xã Cần Đăng) và Nguyễn Chí Duy (sinh năm 1995, ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) hỏi lý do Minh rượt chém Quang thì biết được do Nghĩa và Tới kêu.

Lúc này, Huệ - Quyên rủ cả nhóm cùng chuẩn bị nhiều hung khí: Dao tự chế, ống tuýp sắt, gậy bóng chày... có sẵn ở nhà Huệ, rồi sử dụng xe ôtô biển số 67A-113.05 và 4 xe gắn máy tiếp tục đưa Minh tìm đến nhà Nghĩa và Tới để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 4 giờ, ngày 12/11/2022, nhóm Quyên đến nhà Nghĩa (tại xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành) nhưng không gặp nên cả nhóm đập phá làm hư hỏng 4 tấm kính cửa nhà, 3 xe gắn máy và một số đồ vật trong nhà. Sau đó, nhóm tiếp tục đến nhà Tới (tại ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi) ném đá vào cửa nhà kêu Tới, Nghĩa ra giải quyết mâu thuẫn. Tới mở cửa bước ra, Khanh và Hồng Nghĩa đứng bên ngoài cửa rào cầm súng bắn (loại súng ổ quay và súng hình bút), nhưng không trúng.

Lúc này, Tới, Nghĩa, Cù Minh Quý (sinh năm 2005, ngụ ấp Cần Thạnh), Nguyễn Văn Kha (sinh năm 2006, ngụ ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng); Nguyễn Trần Trung Hiếu (sinh năm 2005, ngụ ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh); Nguyễn Hoàng Anh Tuân (sinh năm 2003), Huỳnh Thanh Tú (sinh năm 2005) và Nguyễn Văn Chính (sinh năm 2004, ngụ phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ), Phan Thanh Nghĩa (sinh năm 2001, ngụ xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ), Đinh Hữu Phúc (sinh năm 2006, ngụ xã Long Sơn) và Đặng Thành Đạt (sinh năm 2005, ngụ TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Đặng Văn Đạt (sinh năm 1998, ngụ ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành), Thạch Trí Lâm (sinh năm 1995, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) nghe tiếng súng nổ và ném vỏ chai bia, nên chuẩn bị bom xăng, cây chĩa 3 mũi, dao tự chế chạy vòng đường sau nhà ra đánh nhau với nhóm Quyên.

Khi đánh nhau, Hữu Nghĩa, Quý, Hiếu, Kha, Chính, Tuân, Tú, Phúc cầm hung khí đập phá xe ôtô và xe gắn máy của nhóm Quyên. Tới xông vào đâm Quyên khi Quyên đang ngồi trên xe ôtô, Quyên lái xe đâm vào Tới nhưng không trúng. Thấy Quyên bị nhóm Tới cầm hung khí tấn công, cả nhóm của Quyên xông vào đánh, chém Tới. Bị nhóm Quyên vây, Tới không chống đỡ được nữa, ngã gục xuống lề đường... Sau đó, Tới được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Sau khi gây án, nhóm của Quyên bỏ trốn đến khu vực núi Cấm (thuộc xã An Hảo, TX. Tịnh Biên)... Căn cứ kết quả giám định pháp y, nguyên nhân Tới tử vong do sốc mất máu cấp với vết thương đứt động mạch cảnh chung phải. Riêng tài sản của nhóm Quyên bị thiệt hại hơn 54 triệu đồng. Từ ngày 22/11/2022 - 12/6/2023, lần lượt 29 đối tượng liên quan vụ án bị khởi tố, điều tra với các tội danh “Giết người”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” , “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt để sửa chữa lỗi lầm. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Quyên và Huệ rất nguy hiểm cho xã hội và còn lôi kéo, xúi giục nhiều thanh, thiếu niên tham gia vào băng nhóm phạm tội, nên quyết định tuyên phạt tử hình đối với 2 bị cáo về các tội “Giết người”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Bị cáo Khanh 30 năm tù với các tội “Giết người”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Hồng Nghĩa bị xử phạt 24 năm tù với các tội “Giết người”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Các bị cáo còn lại, bị xử phạt mức án từ 2 - 21 năm tù...

NGUYỄN HƯNG