Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang khảo sát về chất lượng đoàn viên, hội viên ở TP. Châu Đốc

30/08/2022 - 20:18

 - Chiều 30/8, đoàn khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang do Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Liêm làm trưởng đoàn đã khảo sát về chất lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TP. Châu Đốc.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Liêm phát biểu kết luận buổi khảo sát

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo; Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh, cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, phường, xã.

Báo cáo với đoàn khảo sát, Ban Dân vận Thành ủy Châu Đốc cho biết, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở thành phố luôn xem công tác phát triển đoàn viên, hội viên là nhiệm vụ quan trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm đặc biệt đến chất lượng của đoàn viên, hội viên ở từng tổ chức, cơ quan, đơn vị và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các trường hợp khó khăn. Thường xuyên đổi mới, nâng chất hoạt động… Đến cuối năm 2021, thành phố có trên 4.000 công đoàn viên, trên 22.000 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, gần 4.500 đoàn viên, thanh niên và trên 1.500 hội viên Hội Cựu chiến binh.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thị Liêm ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Nhờ đó, chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng được nâng chất và đi vào chiều sâu.

 Về phương hướng thời gian tới, đoàn khảo sát mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội ở TP. Châu Đốc cần quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, sáng tạo, nâng chất hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; bảo vệ, chăm lo tốt cho đoàn viên, hội viên.

Trong đó, phải đặc biệt chú trọng nâng chất đoàn viên, hội viên; đổi mới phương pháp tuyên truyền, nội dung tổ chức sinh hoạt phù hợp với tình hình hiện nay, cũng như tạo điều kiện, hỗ trợ phương tiện cho các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

THU THẢO