Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với An Giang về tình hình hợp tác với các tỉnh Lào và Campuchia

20/07/2020 - 16:03

 - Sáng 20-7, đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương, do ông Nguyễn Thành Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Lào-Campuchia dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh An Giang về tình hình hợp tác giữa tỉnh An Giang với các tỉnh Lào và Campuchia. Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Công Huấn, cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh, lãnh đạo các công ty: TNHH MTV Xây lắp An Giang, Cổ phần Cơ khí An Giang tiếp và làm việc với đoàn.

Đánh giá tình hình hợp tác với các địa phương Campuchia, Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Công Huấn cho biết: thời gian qua An Giang có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với 2 tỉnh bạn (Takeo, Kandal) Vương quốc Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thông, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Hàng năm 2 bên đều luân phiên tổ chức cuộc họp định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác về các mặt: an ninh trật tự trên tuyến biên giới, phân giới cắm mốc, thương mại, giáo dục, y tế, nông nghiệp... phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới.       Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Văn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa tỉnh An Giang với các tỉnh của Campuchia; nổi bật là tỉnh có nhiều sáng kiến, sáng tạo đột phá, mô hình hỗ trợ, hợp tác hay, góp phần thắt chặt mối quan hệ láng giềng giữa 2 nước. Đồng thời nhấn mạnh: thời gian qua mối qua hệ đối tác giữa Việt Nam-Lào và Campuchia đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó An Giang đóng góp rất lớn vào kết quả này.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

HẠNH CHÂU