


Theo đó, 20 căn nhà được phân bổ cho thị trấn Ba Chúc (7 căn), xã Vĩnh Gia (3 căn), xã Châu Lăng (5 căn), xã Núi Tô (3 căn), xã Lương An Trà (2 căn). Mỗi căn nhà có diện tích tối thiểu 40m2, mái tường, vách tole, nền lót gạch; kinh phí xây dựng từ 60 đến trên 100 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Tri Tôn hỗ trợ 10 triệu đồng/căn, số còn lại do gia đình đối ứng.
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang Võ Tấn Đỉnh mong muốn, bà con sau khi nhận được nhà tiếp tục tu bổ để căn nhà có giá trị sử dụng lâu bền. Đồng thời, chí thú làm ăn, tự lực cánh sinh vươn lên cuộc sống.


Được biết, ngoài hoạt động sản xuất - kinh doanh, trích nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định, hàng năm Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang còn trích một phần lợi nhuận thực hiện hoạt động an sinh xã hội của tỉnh An Giang và huyện Tri Tôn. Cụ thể, như: Trao học bổng; cất nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; trao quà Tết cho người dân khó khăn; hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng cho các công trình phúc lợi địa phương…
Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang và Hội Cựu chiến binh huyện Tri Tôn tổ chức lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” cho ông Trương Văn Mạnh (sinh năm 1950, hội viên cựu chiến binh Chi hội khóm 6, thương binh 4/4).

Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà được hoàn thành với diện tích 40m2, kết cấu cột bê-tông, vách tường, mái lợp tole, nền lát gạch men, kinh phí xây dựng 88 triệu đồng. Trong đó Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình đối ứng.


Dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện Tri Tôn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tri Tôn và chính quyền địa phương trao tặng gia đình nhiều phần quà để căn nhà thêm tiện nghi và ấm cúng.

Đại diện chính quyền địa phương tặng quà cho cựu chiến binh Trương Văn Mạnh
ĐỨC TOÀN