Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

21/12/2020 - 13:57

Sáng nay (21-12), bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Lúc 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 10h ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 100km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8. 

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 10h ngày 23-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Sóc Trăng đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp mạnh dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4-6m.

Theo HƯƠNG QUỲNH (Vietnamnet)