
Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển trao đổi với phóng viên về định hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới.
- Phóng viên: Thưa ông, hơn một năm sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập các cơ quan báo chí, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang đã trải qua những thuận lợi và khó khăn gì?
- Ông Lê Văn Chuyển: Hành trình hơn một năm qua kể từ ngày 1/7/2025, thời điểm thành lập Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang theo Quyết định số 10-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, là dấu mốc lịch sử đối với các cơ quan báo chí của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang khi hợp nhất thành cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh An Giang.
Thuận lợi lớn nhất là cơ quan luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao. Đặc biệt là sự đồng thuận, trách nhiệm của tập thể viên chức, người lao động. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên đông về số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề; cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật phong phú, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
.jpg)
Phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang và các đơn vị khác đang tác nghiệp.
Hiện nay, cơ quan có hơn 230 viên chức, người lao động cùng 7 phòng chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, năng động và sáng tạo đang từng bước thích ứng nhanh với môi trường báo chí số.
Tuy nhiên, cơ quan cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt trên không gian mạng, các nền tảng xuyên biên giới và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, năng lực ứng dụng công nghệ số và kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện của một bộ phận nhân sự vẫn cần thời gian để đào tạo, thích nghi.
Một số phóng viên đang đứng trước giai đoạn chuyển tiếp khi kỹ năng truyền thống không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới, trong khi kỹ năng làm báo đa nền tảng chưa hoàn thiện. Nhiều người từng quen với cách sản xuất nội dung theo mô hình truyền thống nay phải đảm nhiệm đồng thời các công việc viết, quay, dựng, quản trị mạng xã hội nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu.
- Phóng viên: Trước những khó khăn đặt ra sau sáp nhập, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang đã triển khai những giải pháp nào để tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cơ quan?
- Ông Lê Văn Chuyển: Với quy mô nhân sự lớn, Ban Giám đốc xác định việc kiện toàn tổ chức phải đi đôi với sự minh bạch, nhân văn và tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Chúng tôi đã quyết liệt triển khai các giải pháp tinh gọn bộ máy. Từ 4 cơ quan báo chí của hai tỉnh trước đây, sau hợp nhất đã sắp xếp lại còn 7 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; việc bố trí nhân sự được thực hiện khoa học, bài bản và chặt chẽ.
Điểm mấu chốt tạo nên sự ổn định chính là việc giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ dôi dư. Cơ quan đã tranh thủ sự hỗ trợ của cấp có thẩm quyền và sử dụng nguồn lực của đơn vị để thực hiện chế độ cho 80 viên chức, người lao động, với tổng kinh phí gần 65 tỷ đồng.
.jpg)

.jpg)
Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh - truyền hình An Giang tổ chức chương trình mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 cho tập thể viên chức, người lao động cơ quan thêm gắn kết tập thể.
Ngay sau hợp nhất, chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Cơ quan tập trung chuẩn hóa hệ thống quy chế, nội quy theo hướng dân chủ, công khai nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật, kỷ cương. Mục tiêu là xây dựng môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, xóa bỏ mọi rào cản cũ, tạo không gian để tinh thần đổi mới, sáng tạo được phát huy, nơi mỗi người làm báo có cơ hội cống hiến và khẳng định giá trị bản thân.
- Phóng viên: Sau khi ổn định tổ chức, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang đã có những đổi mới gì trong công tác thông tin tuyên truyền và phát triển các sản phẩm báo chí đa nền tảng?
- Ông Lê Văn Chuyển: Hiệu quả nổi bật nhất sau sáp nhập là cơ quan đã tổ chức thành công các nhóm phóng viên liên ngành, chuyên trách để thực hiện những đề tài lớn, tránh chồng chéo và lãng phí nguồn lực.
Từ ngày 1/7/2025 đến nay, cơ quan đã đăng, phát tổng cộng 114.394 tin, bài, chương trình trên tất cả các loại hình báo chí và nền tảng số. Báo in duy trì xuất bản 22 kỳ/tháng. Phát thanh giữ ổn định 2 kênh với thời lượng lên đến 18,5 giờ/ngày. Truyền hình tiếp tục phát sóng trên 3 kênh ATV1, ATV2 và ATV3, đồng thời tổ chức thành công nhiều chương trình truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương và địa phương.
Báo An Giang điện tử tiếp tục nằm trong nhóm 10 báo điện tử Đảng bộ địa phương có lượng truy cập cao nhất cả nước, đạt trên 1,2 triệu lượt xem mỗi tháng. Các nền tảng số của cơ quan, như: Fanpage, YouTube, TikTok hiện có gần 6 triệu lượt người theo dõi, với nhiều sản phẩm hiện đại như infographic, podcast, video ngắn và livestream tương tác trực tiếp.
.jpg)
.jpg)
Phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang ghi hình tại Trung tâm Phát sóng truyền hình quốc gia và địa phương Hòn Me, xã Hòn Đất.
Sau hợp nhất, các nền tảng truyền thông đã nhanh chóng được tích hợp, hình thành hệ sinh thái báo chí đa nền tảng hiện đại, giúp thông tin đến với công chúng nhanh hơn, gần hơn và đa chiều hơn.
Đặc biệt, từ tháng 2/2026, cơ quan đã chính thức ra mắt kênh YouTube tiếng Anh AN GIANG NEWS - kênh thông tin tiếng Anh đầu tiên của đơn vị, hướng đến khán giả quốc tế với các nội dung về văn hóa, du lịch, con người và hoạt động đối ngoại của tỉnh An Giang, phục vụ tiến trình hội nhập và quảng bá hình ảnh địa phương trước thềm APEC 2027.
Bên cạnh đó, cơ quan tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình thời sự, chuyên mục bảo tồn văn hóa bằng tiếng Khmer, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng biên giới.
Đặc biệt, cơ quan luôn bảo đảm dòng thông tin tích cực chủ lưu với gần 103.000 tin, bài lan tỏa giá trị tốt đẹp và gần 5.800 tin, bài tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
- Phóng viên: Bên cạnh nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, các chương trình an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng do Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang phát động, đồng hành thời gian qua đã tạo sức lan tỏa như thế nào đối với cộng đồng?
- Ông Lê Văn Chuyển: Chúng tôi luôn tâm niệm uy tín của một cơ quan báo chí không chỉ thể hiện trên trang báo hay sóng phát thanh, truyền hình mà còn ở trách nhiệm phụng sự cộng đồng.
.jpg)
Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòn Đất.
Sau hợp nhất, nguồn lực xã hội hóa được mở rộng, tạo điều kiện để cơ quan tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình mang tính nhân văn, như: “Vì người nghèo”, “Chung một tấm lòng”, “Trợ giúp khẩn cấp”, “Khát vọng sống”, “ATV tiếp bước đến trường”, “Mái ấm ATV”.
Đặc biệt, cơ quan đã ra mắt chương trình mới “Mở lối vào đời”, hướng đến hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Các chương trình đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ người bệnh, hộ nghèo và tiếp sức học sinh đến trường. Qua đó, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu nhân ái, gắn kết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
.jpg)

Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức tọa đàm chương trình “Mở lối vào đời”.
- Phóng viên: Trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí đang diễn ra mạnh mẽ, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa ông?
- Ông Lê Văn Chuyển: Định hướng phát triển của Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang trong thời gian tới đã được xác định rõ với ba nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gồm: “Chuyển đổi số là trọng tâm - Kinh tế báo chí là then chốt - Đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin là nhiệm vụ hàng đầu”.
Đối với chuyển đổi số, chúng tôi tập trung thực hiện đồng bộ từ công tác quản lý điều hành, quy trình tác nghiệp, lưu trữ dữ liệu đến phát sóng và phân phối nội dung trên các nền tảng số. Mục tiêu là xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công chúng nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Mạnh Hà (bìa trái); Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển (bìa phải) trao bằng khen của UBND tỉnh An Giang và giấy chứng nhận giải Bạc cho các tác giả đạt giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.
Song song đó, cơ quan đang khẩn trương xây dựng mô hình “Tòa soạn hội tụ” theo hướng hội tụ về công nghệ, con người và cơ sở vật chất. Chúng tôi hướng đến mô hình sản xuất nội dung hiện đại, trong đó một phóng viên có thể tham gia tạo ra nhiều sản phẩm báo chí khác nhau từ cùng một nguồn tư liệu; một đầu vào nhưng có thể phát triển thành nhiều đầu ra trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nền tảng số.
Mô hình này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn góp phần giảm chi phí sản xuất, tối ưu nguồn lực và tăng tính cạnh tranh của cơ quan báo chí trong môi trường truyền thông số hiện nay.
Bên cạnh đó, chúng tôi xác định phát triển kinh tế báo chí là yêu cầu tất yếu để tạo nguồn lực tái đầu tư cho hoạt động chuyên môn. Vì vậy, cơ quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ truyền thông, quảng cáo, sản xuất chương trình và các loại hình dịch vụ phát thanh - truyền hình phù hợp xu thế mới.
Ban Tổ chức Cuộc thi “Em là phát thanh viên” lần thứ IV năm 2026 ra mắt.
Đặc biệt, đơn vị sẽ tăng cường liên kết, hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp truyền thông để sản xuất những chương trình mới, có chất lượng và sức hấp dẫn cao; từng bước xây dựng các sản phẩm mang tính bản quyền nhằm cung cấp cho các đơn vị, nền tảng và công chúng có nhu cầu.
Chúng tôi tin rằng, với tư duy đổi mới cùng quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang sẽ từng bước khẳng định vị thế của một cơ quan truyền thông đa phương tiện hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số. Đống thời, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang trong giai đoạn mới, đúng với tinh thần: “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”.
- Phóng viên: Xin cảm ơn ông!
MI NI thực hiện