Bắt quả tang 3 đối tượng khai thác cát trái phép

28/01/2024 - 08:13

 - Sáng 28/1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao tang vật liên quan vụ khai thác cát trái phép trên sông Hậu cho Công an TP. Long Xuyên điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng khai thác cát trái phép bị bắt quả tang tại hiện trường

Trước đó, khoảng 3 giờ, ngày 26/1, Đội Cảnh sát Đường thủy Phòng Cảnh sát giao thông Công an An Giang tuần tra, kiểm soát tuyến sông Hậu. Khi đến thủy phận, thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức (TP. Long Xuyên), lực lượng đã bắt quả tang 1 ghe sắt đang cắm vòi hút cát từ lòng sông lên phương tiện được khoảng 20m3 cát.

Qua kiểm tra, phát hiện trên phương tiện có 3 người, gồm: Nguyễn Văn Cường Em (sinh năm 1989, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) - chủ phương tiện; Trần Văn Duyên (sinh năm 1978) và  Huỳnh Văn Trường (sinh năm1996), cùng ngụ phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên)- làm thuê.

Em, Duyên và Trường đều không xuất trình được giấy tờ liên quan phương tiện, cũng như giấy phép khai thác cát sông của cơ quan có thẩm quyền cấp. Đồng thời, thừa nhận hành vi khai thác cát sông trái phép.

Ngoài ra, Cường Em còn thừa nhận, ngày 22/1 có thuê Trường và Duyên sử dụng phương tiện trên đến khu vực thuộc thủy phận khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức khai thác cát trái phép được khoảng 17m3, bán cho dân ở huyện Thoại Sơn san lấp mặt bằng.

K.H