
Bị cáo Sự tại phiên tòa
Ngày 11/11/2024, Sự đi cấy lúa trên phần đất thuê tại ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ. Do thấy ruộng lúa tiếp tục bị chuột cắn phá, Sự có ý định giăng dây chì, đấu nối với nguồn điện để bẫy chuột. Sự mua 1 bình ắc-quy loại 12V - 30Ah, 1 cuộn dây chì và sử dụng 40 đoạn cây nhỏ dài khoảng 25cm, rồi mang ra ruộng; câu dây chì vào các đoạn cây nhỏ, giăng dây chì cách mặt đất khoảng 3cm cắm từ đầu đến cuối bờ ruộng, cặp đường đi dài khoảng 60m.
Giăng dây chì xong, Sự dùng bình ắc-quy để câu điện vào. Từ ngày 14/12/2024 - 17/12/2024, Sự dùng bình ắc-quy kết nối với bộ kích điện, để chuyển đổi và khuếch đại nguồn điện một chiều từ bình ắc quy 12V thành nguồn điện xoay chiều có điện áp 356,3V - AC, mắc vào dây chì để bẫy chuột. Dọc theo đường dây bẫy chuột, Sự gắn 2 cái đèn chớp để cảnh báo nguy hiểm từ khoảng 19 - 21 giờ thì ngắt điện.
Khoảng 18 giờ, ngày 18/12/2024, Sự tiếp tục mang bình ắc-quy và dụng cụ ra ruộng lúa của mình để bẫy chuột. Lần này, Sự giăng thêm dây chì trên phần đất ruộng của ông Hồ Hữu Kĩnh (sinh năm 1984, ngụ cùng ấp Mỹ Thành) dài khoảng 100m, có cắm 2 đèn chớp ở 2 đầu dây chì giăng điện. Sau khi đấu nối điện xong, Sự về nhà ăn cơm (nhà cách ruộng khoảng 1km).
Khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Vĩnh Phú (sinh năm 1988) và Dương Văn Minh (sinh năm 1983), ngụ cùng ấp Mỹ Thành đi thăm ruộng. Lúc đang bơm nước thì phát hiện Nguyễn Tấn Cường (sinh năm 1981, ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) đi xuyệt cá đạp dính dây bẫy chuột của Sự, bị điện giật tử vong, nên đến nhà báo cho Sự biết. Sự chạy ra tháo kẹp điện ra khỏi bình ắc-quy và kiểm tra thấy Cường đã chết, nên đến Công an xã Định Mỹ khai nhận toàn bộ hành vi. Ngày 24/12/2024, Sự bị khởi tố, tạm giam để điều tra.
Sau khi xảy ra sự việc, gia đình Sự đã tự nguyện bồi thường chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Sự thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng, trước giờ chưa từng sử dụng điện để bẫy chuột, bị cáo cũng ý thức việc làm gây nguy hiểm, nhưng do nóng ruột việc ruộng lúa bị chuột cắn phá liên tục nên mới xuyệt điện nhưng lại dẫn đến hậu quảc hết người…
Qua xem xét các tình tiết liên quan và phía đại diện gia đình nạn nhân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt bị cáo Sự 3,5 năm tù về tội “Giết người”, quy định tại khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự...
Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo không được sử dụng xung kích điện để giăng bẫy dưới mọi hình thức. Nhưng một số người vẫn bất chấp quy định của pháp luật, cố tình vi phạm để xảy ra những cái chết thương tâm. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bẫy chuột bằng điện, gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác... |
NGUYỄN HƯNG