Bị dụ dỗ, hai thiếu niên giả danh “Cảnh sát hình sự” bị Công an xã Mỹ Khánh tạm giữ

03/08/2023 - 08:29

 - Hai thiếu niên ở phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tham gia hội nhóm trên mạng xã hội, bị dụ dỗ giả danh, rồi tự xưng “Cảnh sát hình sự” bị Công an xã Mỹ Khánh phát hiện, tạm giữ…

Những biểu tượng và phân công chức vụ cho hai thiếu niên của đối tượng “Chỉ huy” trên nhóm Zalo

Khẩu súng nhựa đồ chơi hai em T.T.T. và B.V.M.P.T.  mua trên mạng để làm mẫu chụp hình giả danh công an

Công an xã Mỹ Khánh kiểm tra phương tiện và làm việc với hai thiếu niên

Khoảng 15 giờ, ngày 2/8, Công an xã Mỹ Khánh tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ 11, ấp Bình Khánh, phát hiện hai thiếu niên điều khiển môtô có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm, do người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi điều khiển môtô tham gia giao thông và đưa về trụ sở làm việc.

Tại Công an xã Mỹ Khánh, 2 thiếu niên được xác định là T.T.T. (sinh năm 2007) và B.V.M.P.T. (sinh năm 2007), cùng ngụ phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) và đều là học sinh.

Kiểm tra túi đeo của 2 thiếu niên, Công an xã Mỹ Khánh phát hiện có 1 khẩu súng nhựa đồ chơi giống súng thật. Qua làm việc, cả 2 thiếu niên khai nhận, khoảng 1 tháng trước có gặp, quen một người lạ mặt mặc đồng phục giống công an ở khu vực gần trường học. Đối tượng này cho biết, nếu 2 em T. Và T thích công an sẽ được tham gia nhóm trên mạng xã hội (???).

Sau đó, đối tượng trên đã tạo nhóm trên Zalo lấy tên là “Chỉ huy”, rồi đưa 2 em T.T.T. và B.V.M.P.T. vào, phân công chức vụ, nhiệm vụ và hứa hẹn sẽ “có lương” mỗi tháng. Đến ngày 2/8, 2 em T. Và T.  nhận lệnh của “Chỉ huy” phân công đi tuần tra, để phát hiện, xử lý các trường hợp tệ nạn xã hội  ở khu vực xã Mỹ Khánh, chụp hình gửi lên nhóm.

Tuy nhiên, khi T. và T. đang “tuần tra”, đuổi theo “nhắc nhở” một thiếu niên khác điều khiển môtô tham gia giao thông tại khu vực tổ 11, ấp Bình Khánh thì bị Công an xã Mỹ Khánh phát hiện, tạm giữ do không đủ tuổi điều khiển môtô tham gia giao thông.

Sau khi  giáo dục, giải thích hành vi vi phạm của 2 thiếu niên, Công an xã Mỹ Khánh đã mời phụ huynh của em T.T.T. và B.V.M.P.T. cho làm cam kết và bảo lãnh.

K.H