Biến thể Delta không làm cho trẻ em bị COVID-19 nặng hơn

10/10/2021 - 09:19

Một nghiên cứu của Anh cho thấy, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 dường như không gây ra bệnh nặng hơn ở trẻ em so với các dạng virus trước đó.

Một bé gái đeo khẩu trang đi xe đẩy tại một công viên ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Vào đầu năm, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra biến thể Alpha không khiến trẻ em bị bệnh nặng hơn virus nguyên bản, lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc.

Dữ liệu mới cho thấy, trẻ em cũng không bị bệnh ở Delta nhiều hơn so với ở Alpha.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh hai nhóm trẻ em trong độ tuổi đi học bị nhiễm Covid-19, trong đó có 694 trẻ em nhiễm biến thể Alpha từ cuối tháng 12/2020 đến đầu tháng 5 vừa qua và 706 trẻ em bị nhiễm Delta giữa cuối tháng 5 đến đầu tháng 7.

Theo báo cáo sơ bộ được công bố trên medRxiv ngày 7/10, trẻ em bị nhiễm Delta có các triệu chứng sốt và đau đầu nhiều hơn một chút. Nhưng ở cả hai nhóm, rất ít trẻ em cần phải nhập viện và thời gian dài bị bệnh là không phổ biến. Trong cả hai nhóm, một nửa số trẻ em bị bệnh không quá năm ngày. 

Các nhà nghiên cứu kết luận: “Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng các đặc điểm lâm sàng của Covid-19 do biến thể Delta ở trẻ em rất giống với Covid-19 do các biến thể khác”.

Nghiên cứu này phù hợp với dữ liệu được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra.

Bác sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ cho biết: "Mặc dù chúng ta đang thấy nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 ở trẻ em hơn trong cộng đồng. Nhưng các nghiên cứu chứng minh rằng không có mức độ nghiêm trọng về bệnh Covid-19 ở trẻ em khi nhiễm biến thể Delta".

Theo Ý YÊN (Báo Nhân Dân)