
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải tuyên truyền ngư dân chống khai thác IUU.
Đến từng tàu, sát cánh cùng ngư dân
Các buổi tuyên truyền lưu động của Đồn Biên phòng Tiên Hải, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên hay Đồn Biên phòng Tây Yên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đã trở nên quen thuộc với ngư dân.
Trên những con tàu neo đậu, cán bộ biên phòng vừa giải thích quy định mới, những khó khăn, thiệt hại khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản và vai trò của ngư dân trong tham gia gỡ thẻ vàng.
Song song đó, vận động ngư dân cung cấp thông tin, phản ánh tình hình, hoạt động vi phạm khai thác IUU trên biển để đơn vị kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông kiểm tra hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS) trước khi ngư dân vươn khơi.
Trung tá Nguyễn Đình Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tiên Hải nói: “Chúng tôi đến tận nhà, từng tàu cá, từng lồng bè để nói chuyện với ngư dân bằng cách dễ hiểu nhất. Qua các đợt tuyên truyền, buổi nói chuyện thân tình giúp ngư dân thấy rõ lợi ích của việc khai thác đúng quy định, vừa bảo vệ nguồn cá, vừa duy trì sinh kế lâu dài”.
Ngư dân Đinh Quốc Cường, ngụ ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải cho biết: “Nhờ cán bộ biên phòng hướng dẫn, tôi hiểu nếu vi phạm IUU nghề cá sẽ gặp rủi ro. Tôi cam kết chấp hành nghiêm và thông báo kịp thời, nếu phát hiện vi phạm”.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Dài, Đồn Biên phòng Tây Yên, hướng dẫn ngư dân các thủ tục hành chính đối với người và tàu cá khi xuất, nhập bến.
Kiên quyết chống khai thác IUU
Người lính biên phòng không chỉ tuyên truyền mà còn sát cánh cùng ngư dân trong từng chuyến ra khơi. Thượng tá Bùi Văn Kết, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tây Yên cho biết: “Lực lượng tuần tra liên tục, kiểm tra tàu cá ra vào cảng, vừa nhắc nhở, vừa hướng dẫn kỹ thuật để ngư dân yên tâm ra khơi mà vẫn tuân thủ pháp luật”.
Sự gần gũi, tận tình của lực lượng biên phòng đã giúp ngư dân thêm vững tin, chủ động hơn trong việc chấp hành quy định khai thác thủy sản. Ngư dân Huỳnh Hải Âu (ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) nói: “Nhờ được hướng dẫn cụ thể, tôi hiểu rõ các quy định chống khai thác IUU. Tàu của tôi được lắp đầy đủ thiết bị giám sát hành trình (VMS), đăng kiểm, cấp phép và luôn khai thác đúng vùng cho phép. Tôi mong ngư dân cùng nhau thực hiện nghiêm để nghề cá phát triển bền vững”.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Dài, Đồn Biên phòng Tây Yên kiểm tra các thủ tục hành chính trước khi tàu cá xuất bến.
Tính đến cuối tháng 10/2025, toàn tỉnh An Giang có hơn 9.800 tàu cá, trong đó hơn 8.900 tàu đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản. Trước số lượng phương tiện lớn và hoạt động đánh bắt sôi động, yêu cầu quản lý càng đặt ra nhiều thách thức.
“Chúng tôi chỉ đạo các đồn và trạm biên phòng kiểm tra chặt chẽ các tàu có chiều dài từ 6m trở lên khi làm thủ tục xuất, nhập bến. Đặc biệt, tàu từ 15m trở lên bắt buộc phải có thiết bị giám sát hành trình (VMS), đảm bảo đúng quy định”, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định.
Cùng với công tác kiểm soát tại bến, Bộ đội Biên phòng An Giang còn đẩy mạnh tuần tra trên biển. Trong 10 tháng của năm 2025, lực lượng đã tổ chức hàng ngàn lượt tuần tra, kiểm tra, với sự tham gia của hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ; giám sát hơn 4.300 phương tiện và gần 24.000 ngư dân; qua đó, phát hiện 42 vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản.
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang còn phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường tuần tra trên biển, phát hiện 2 vụ tàng trữ 6 thiết bị giám sát hành trình (VMS) của tàu cá khác. Tất cả trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Sơn cùng ngư dân treo cờ Tổ quốc chuẩn bị cho hành trình vươn khơi, bám biển.
Người lính biên phòng còn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân trong những lúc nguy nan. Từ cứu trợ khi gặp sóng to, gió lớn, hỗ trợ thuốc men, đến giúp kéo tàu hỏng máy, mỗi việc làm đều thắm đượm nghĩa tình quân - dân nơi đầu sóng. Trên những con tàu chuẩn bị vươn khơi, hình ảnh người lính trao tặng ngư dân những lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành nét đẹp quen thuộc, như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho cả bộ đội lẫn ngư dân chung sức gìn giữ nguồn lợi thủy sản, thực hiện hiệu quả chống khai thác IUU và chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
TRÚC LINH