Bộ đội Biên phòng làm “Dân vận khéo”

02/08/2019 - 07:23

 - Những năm qua, phong trào “Dân vận khéo” được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các lực lượng và tầng lớp nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đồng thời, tăng cường đoàn kết với nước bạn Campuchia để giữ vững tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Gần dân, chăm lo cho dân

Đóng quân trên địa bàn thị trấn Long Bình (An Phú), nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình là quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, chủ quyền an ninh quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Những người lính mang quân hàm xanh còn gần dân, sát dân để chăm lo, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, toàn thể CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tích cực phối hợp cùng chính quyền 2 xã Khánh An, Khánh Bình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Phú)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Phú)

Hình ảnh người lính mang quân hàm xanh đã trở nên quen thuộc với người dân vùng đầu nguồn biên giới. Không chỉ tích cực tuyên truyền giúp dân hiểu rõ những chủ trương, chính sách về bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, mà còn gắn bó, giúp nhân dân phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống. Còn nhớ trận lũ lớn năm 2018 gây ngập úng nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân sản xuất ngoài đê bao ở các xã: Khánh An, Phú Hội, Nhơn Hội… những người lính quân hàm xanh đã tích cực giúp dân thu hoạch nông sản chạy lũ. Sau mỗi trận giông lốc qua đi, phát hiện có nhà dân bị sập, tốc mái, các anh kịp thời có mặt giúp bà con dựng lại mái nhà để ổn định cuộc sống… “Nhờ có bộ đội hỗ trợ nên gia đình tôi thu hoạch được phần diện tích bị ngập. Các anh em nhiệt tình lắm, làm việc rất mau lẹ, mời cơm họ cũng không ăn, vì sợ bà con tốn tiền. Không chỉ giúp lần này đâu, các anh em còn hỗ trợ người dân chúng tôi nhiều thứ lắm, nào là sửa nhà, cất nhà, xây cầu, tuần tra biên giới bảo vệ an ninh trật tự… Các anh em “đi dân nhớ, ở dân thương” là vậy!” - ông Tám (người dân có lúa bị ngập ở xã Phú Hội) chia sẻ.

Nổi bật là phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp các ban ngành, đoàn thể xã Khánh An, Khánh Bình tích cực tham gia các hoạt động giúp dân như: sửa lộ giao thông nông thôn, sửa nhà, làm hàng rào, san lấp sân trường học; xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa, Mái ấm biên cương cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Từ năm 2010 đến nay đã tham gia giúp dân xây dựng mới 36 căn nhà, sửa chữa 52 căn nhà; làm hàng rào, san lấp sân trường học trên 1.760m2…

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh phối hợp UBMTTQVN tỉnh tổ chức xây dựng và bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết (40 triệu đồng/căn) từ chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương” cho 10 hộ nghèo và trao 15 xe đạp (tổng trị giá 15 triệu đồng) cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên) và con em CBCS có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp lễ, Tết và kỷ niệm ngày truyền thống BĐBP, kỷ niệm chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị cơ sở tổ chức các hoạt động thăm, tặng hàng ngàn phần quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí hàng chục ngàn suất cho hộ chính sách, gia đình CBCS BĐBP nghỉ hưu, cựu chiến binh, người nghèo trên địa bàn tỉnh; nhận phụng dưỡng 1 mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã Vĩnh Hội Đông (An Phú).

Mỗi CBCS BĐBP làm công tác dân vận luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", nhất là uy tín để thu hút quần chúng, đồng thời không ngừng hoàn thiện các kỹ năng, giỏi thuyết phục, khéo léo khi tuyên truyền, biết vận dụng trong từng hoàn cảnh, đối tượng, địa phương khác nhau. Tùy vào điều kiện thực tiễn từng nơi, CBCS 11 Đồn Biên phòng biên giới trên địa bàn tỉnh phối hợp và tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương làm tốt công tác dân vận góp phần  phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao trình độ dân trí… Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, BĐBP tỉnh đỡ đầu 61 em học sinh nghèo học giỏi thuộc các xã, phường, thị trấn biên giới và xã biên giới Campuchia đối diện (với mức 500.000 đồng/em/tháng). Ngoài ra, các Đồn Biên phòng còn xây và sửa 8 phòng học, vận động 12 em học sinh bỏ học trở lại trường.

Những người lính biên phòng luôn xung kích trên “mặt trận” đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 11 Đồn Biên phòng biên giới trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, phương án nghiệp vụ sát với tình hình thực tế, đối tượng và đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển phế liệu, cũng như tích cực tuyên truyền người dân qua lại biên giới đúng pháp luật. Đặc biệt, tháng 4-2019, lực lượng BĐBP An Giang đã phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển 26,6kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam qua đường biên giới Khánh Bình. Ban chuyên án đã tổ chức theo dõi, mật phục thời gian dài mới phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phát huy

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân". Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, biên giới, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, các nghị định, chỉ thị của Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề biên giới.

Bộ đội Biên phòng tham gia giúp dân thu hoạch lúa ngoài đê bao

Phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, phát huy vai trò cán bộ biên phòng tăng cường tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động 45 chi bộ, 18 chi đoàn, 25 chi hội phụ nữ, 12 chi hội nông dân, 42 tổ tự quản an ninh trật tự, 34 tổ tự quản đường biên cột mốc... Cùng với đó, phối hợp địa phương thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với phong trào “BĐBP tỉnh An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”… tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại, xây dựng địa bàn ngày càng vững mạnh.

BĐBP tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh với hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Đặc biệt, làm tốt công tác đối ngoại, gặp gỡ tiếp xúc các lực lượng, chính quyền, nhân dân Campuchia, nắm và xử lý tốt tình hình. Hoàn thành việc kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới giữa các khóm, ấp biên giới tỉnh An Giang với các phum, sóc đối diện 2 tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia).

Bài, ảnh: HỮU HUYNH