Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thời gian học sinh tựu trường từ mùng 1-9

20/06/2020 - 18:46

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin, Bộ đang xây dựng dự thảo quyết định về Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm 2020-2021.

Theo đó, dự kiến năm học mới học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9 để đảm bảo học sinh có thời gian nghỉ hè, thời gian khai giảng năm học mới vào ngày 5-9 như hàng năm.

Các trường không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng năm học mới, từ ngày 1-5/9, các trường chỉ làm công tác tổ chức, chuẩn bị, sắp xếp kế hoạch cho năm học.

Việc tựu trường sát ngày khai giảng sẽ không ảnh hưởng tới quỹ thời gian năm học. 

Căn cứ khung thời gian năm học mà Bộ GDĐT xây dựng, các tỉnh thành quyết định khung thời gian năm học phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 

Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ, được biết, một số tỉnh, thành phố đã xây dựng phương án bắt đầu cho năm học mới muộn hơn mọi năm để học sinh và giáo viên có thời gian nghỉ hè. 

Học sinh Hà Nội bắt đầu nghỉ hè từ ngày 15-7-2020 (ảnh minh họa)

Với Hà Nội, học sinh các cấp từ mầm non đến THPT và học viên GDTX kết thúc học kỳ 2 vào ngày 10-7. Năm học 2019-2020 kết thúc vào ngày 14-7, học sinh của các trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ bắt đầu nghỉ hè từ ngày 15-7-2020.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31-7, các trường hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT trước ngày 15-8.

Theo quy định của Bộ GDĐT, các trường hoàn thành năm học chậm nhất ngày 15-7 tuy nhiên, những trường hoàn thành sớm có thể cho học sinh nghỉ trước.

Theo PHƯƠNG ANH (Tổ Quốc)

 

Liên kết hữu ích