Bổ sung và tái bản lịch sử Đảng bộ huyện An Phú, giai đoạn 1930 - 2025

15/03/2024 - 11:53

 - Sáng 15/3, Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch bổ sung và tái bản Lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1930 - 2025, trên cơ sở lịch sử Đảng bộ huyện xuất bản năm 2005, giai đoạn 1930 - 2005. Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trang Công Cường cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1930 - 2005, căn cứ lịch sử Đảng bộ huyện xuất bản năm 2025, An Phú sẽ điều chỉnh, bổ sung tư liệu, sự kiện mới có sự xác nhận của nhân chứng lịch sử liên quan.

Đối với giai đoạn 2005 - 2025, nội dung lịch sử Đảng bộ huyện sẽ tập trung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện qua từng nhiệm kỳ, để đánh giá có trọng tâm, trọng điểm về những dấu ấn lịch sử, những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo và triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng…

 Dự kiến, sách lịch sử Đảng bộ huyện An Phú sẽ hoàn thành và xuất bản vào tháng 3/2025.

Báo cáo kế hoạch bổ sung và tái bản lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1930 - 2025

Bà Quách Tố Giang, Bí thư Huyện ủy An Phú phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang cho rằng: “Việc bổ sung và tái bản lịch sử Đảng bộ huyện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là công trình lịch sử, khoa học chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), mà còn nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tự hào lịch sử cách mạng của quê hương biên giới An Phú anh hùng; là động lực để Đảng bộ và Nhân dân huyện An Phú phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Qua đó, mong muốn các thành viên trong ban chỉ đạo và các tổ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực Huyện ủy lãnh, chỉ đạo xây dựng đề cương, hội thảo và rút kinh nghiệm để công tác bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ huyện An Phú, giai đoạn 1930 - 2025 đạt kết quả cao nhất.

NGHĨA THANH - HỮU HUYNH