Bộ Y tế khuyến cáo cách chung sống với Covid-19 trong tình hình mới

24/04/2021 - 19:22

Trong tình hình mới, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ tốt thông điệp 5K cộng với vắc xin ngừa Covid-19.

Sau 15 tháng kể từ khi ghi nhận ca mắc đầu tiên, hiện dịch Covid-19 đã lan ra 219 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 146 triệu ca mắc, trong đó có 3,1 triệu ca tử vong.

Tại Việt Nam, tính đến sáng 24-4, cả nước ghi nhận 2.832 ca mắc, trong đó có 1.570 ca lây nhiễm trong nước (chiếm 55%).

Hiện tại, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, số ca mắc mới mỗi ngày cao kỷ lục lên gần 900.000 ca. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh tại các nước láng giềng và Việt Nam vẫn đang duy trì các chuyến bay giải cứu công dân nên nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta rất lớn.

Hiện nay khu vực nóng nhất là biên giới Tây Nam và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Trong bối cảnh hiện nay, Bộ Y tế yêu cầu toàn bộ người dân thực hiện tốt thông điệp 5K + vắc xin, tránh tụ tập đông người.

Các địa phương được yêu cầu kiểm soát tốt người nhập cảnh, đặc biệt nhập cảnh trái phép, tổ chức tốt các khu cách ly, tránh lây chéo và phải có kịch sản về xét nghiệm, cách ly để sẵn sàng kích hoạt khi có dịch.

Bộ Y tế cũng đang yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đợt 2, hoàn thành trước ngày 5/5.

Tính đến sáng 24-4, Việt Nam đã tiêm vắc xin AstraZeneca ngừa Covid-19 cho hơn 176.000 người, trong đó riêng ngày hôm qua tiêm cho gần 47.000 người.

Việt Nam đặt mục tiêu trong năm nay sẽ có đủ 150 triệu liều vắc xin tiêm cho người dân. Bộ Y tế xác định, nếu không có vắc xin ngừa Covid-19, cuộc sống không thể trở lại bình thường.

Hiện tại một số nước có tỉ lệ tiêm chủng cao, số ca mắc Covid-19 đã giảm rất mạnh như tại Anh, Mỹ, Israel. Mới nhất, Israel đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang do có trên 60% người dân tiêm xong mũi 1 và trên 53% tiêm xong mũi 2.

Tại Anh, tỉ lệ tiêm xong mũi 1 là 63%, đủ 2 mũi là 22%, con số này tại Mỹ lần lượt là 41,3% và 27,5%.

Theo MINH ANH (Vietnamnet)