
Chư tăng và đồng bào Phật giáo Nam tông Khmer khu vực Bảy Núi đón nhận sự quan tâm, thăm hỏi của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Ảnh: GIA KHÁNH
Triển khai chủ trương linh hoạt, phù hợp
Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đánh giá, năm 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng tôn giáo, từng đối tượng, từng địa bàn; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ.
Công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường. Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, nhân sự, hoạt động tôn giáo; tạo điều kiện để cơ sở tôn giáo sinh hoạt đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu chính đáng của tín đồ. Hoạt động kiểm tra, hướng dẫn được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động chỉ thực sự hiệu quả khi nội dung xuất phát từ nhu cầu chính đáng, đời sống tâm linh và lợi ích thiết thân của tín đồ. Thông qua buổi gặp gỡ, thăm hỏi, đối thoại; qua dịp lễ trọng và phong trào thi đua yêu nước, nhận thức của đồng bào tôn giáo ngày càng được nâng lên, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận ngày càng được củng cố.
Lan tỏa đoàn kết
Tại xã Tân Hiệp hiện có 49 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, với cơ cấu dân cư đa dạng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, địa phương xác định công tác vận động đồng bào tôn giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Lương Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Công tác tôn giáo xã Tân Hiệp cho biết: “Tuyên truyền phải đi trước một bước. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào 3 giải pháp cốt lõi, trong đó, chú trọng phát huy vai trò hạt nhân của chức sắc. Địa phương vận động các vị chức sắc, chức việc để họ trở thành những tuyên truyền viên hiệu quả nhất. Khi “ý Đảng” gặp “lòng dân” qua lời giảng tại cơ sở thờ tự, các tiêu chí nông thôn mới được bà con tiếp nhận tự nhiên, hiệu quả”, ông Lương Hoàng Anh chia sẻ.
Bên cạnh đó, xã thực hiện cơ chế phối hợp “3 bên” giữa Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - ban quản trị/ ban hành giáo/ ban trị sự các cơ sở tôn giáo trong từng tiêu chí cụ thể. Đồng thời, triển khai mô hình “3 cùng”: Cùng bàn - cùng làm - cùng giám sát trong các công trình hạ tầng, an sinh xã hội. Từ cách làm bài bản, đồng bộ, năm 2025, xã Tân Hiệp vận động tín đồ hiến đất, góp ngày công làm gần 4,4km đường bê tông; trồng hơn 43.000 cây xanh; tổng giá trị vận động trên 2 tỷ đồng. Các tôn giáo còn đăng ký thực hiện nhiều tiêu chí đặc thù như bảo vệ môi trường, giao thông nông thôn, từ thiện xã hội, giúp địa phương xây mới 79 căn và sửa chữa 41 căn nhà đại đoàn kết; trao 2.983 suất quà Tết; kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,48%.
Tại xã Tri Tôn, nhiều mô hình gắn với đặc thù đồng bào Khmer phát huy hiệu quả rõ nét. Chùa Thanh Tuyền triển khai mô hình “Đèn thắp sáng phum, sóc” dài 2,5km; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 1.795 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ông Chau Kốk - người uy tín trong đồng bào Khmer của xã đều đặn vào các ngày rằm hằng tháng đến chùa tuyên truyền, vận động bà con áp dụng mô hình sản xuất hiệu quả, giữ gìn an ninh, trật tự, chấp hành an toàn giao thông… Những việc làm thầm lặng ấy góp phần xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc ở khu vực biên giới, miền núi.
Toàn tỉnh hiện duy trì và nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu như xe chuyển bệnh từ thiện, phòng thuốc nam miễn phí, bếp ăn 0 đồng, giáo xứ bình yên, gia đình hòa thuận, tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường. Riêng năm 2025, các tổ chức tôn giáo thành lập trên 46 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh phí hơn 600 triệu đồng; đóng góp hàng chục tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội.
Nâng cao hiệu quả trong giai đoạn mới
Đồng chí Tống Phước Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh nhấn mạnh: “Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn năm 2025, ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo”.
An Giang sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; nâng cao hiệu quả vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kịp thời hướng dẫn, giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng, hợp pháp. “Cần chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là ở cơ sở; nâng cao chất lượng phối hợp giữa các ngành, địa phương trong nắm tình hình, xử lý vấn đề phát sinh; khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo tiếp tục tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường”, đồng chí Tống Phước Trường chia sẻ thêm.
Với cách làm đồng bộ, linh hoạt, sát cơ sở và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo ở An Giang đang góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
| Toàn tỉnh hiện có 14 tôn giáo được Nhà nước công nhận, với hơn 2,2 triệu tín đồ, chiếm khoảng 46% dân số; có 767 cơ sở tín ngưỡng, trong đó 67 cơ sở được xếp hạng di tích. |
GIA KHÁNH