Trực tiếp truyền đạt chuyên đề về kỹ năng viết tin, bài là Nhà báo Đoàn Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh. Từ cách phát hiện đề tài, lựa chọn góc tiếp cận, xây dựng bố cục tác phẩm đến kỹ năng đặt tiêu đề, viết chú thích ảnh và sử dụng ngôn ngữ báo chí, tất cả đều được hướng dẫn bằng những ví dụ sinh động, sát với thực tiễn công tác ở cơ sở. “Một tin, bài tuyên truyền tốt không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người làm công tác tuyên truyền cần hiểu rõ vấn đề mình viết, phản ánh đúng thực tiễn và luôn đặt tính chính xác lên hàng đầu”, Nhà báo Đoàn Hồng Phúc chia sẻ.
.JPG)
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: DANH THÀNH
Những kiến thức được truyền đạt tại lớp học giúp nhiều học viên tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chị Neáng Sóc Dom - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cô Tô có nhiều năm gắn bó với công tác dân tộc ở địa phương. Theo chị Dom, bên cạnh nhiệm vụ tham mưu triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, cán bộ cơ sở thường xuyên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền. Tuy nhiên, chị còn lúng túng khi viết tin, bài phản ánh hoạt động ở địa phương do chưa được trang bị kiến thức nghiệp vụ báo chí. “Qua lớp tập huấn, tôi học được kỹ năng viết tin, bài, cách sử dụng thuật ngữ, danh xưng liên quan đến dân tộc, tôn giáo trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đây là những kiến thức hữu ích giúp chúng tôi nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tại địa phương”, chị Dom cho biết.
Lớp tập huấn còn thu hút sự quan tâm của nhiều giáo viên đang giảng dạy, đồng hành cùng học sinh dân tộc thiểu số. Với giáo viên, mỗi hoạt động học tập, mỗi tấm gương vượt khó hay câu chuyện đẹp trong trường học đều là những nguồn tư liệu cần được ghi nhận và lan tỏa. Cô Danh Thị Diệu Hạnh - giáo viên Trường Trung cấp Nghề An Giang 1 - cơ sở 1 cho biết, trường có nhiều học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số. Các em nỗ lực học nghề, rèn luyện kỹ năng, tích cực tham gia hoạt động phong trào, hoạt động thiện nguyện và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. “Những kiến thức được tiếp thu tại lớp tập huấn giúp tôi tự tin hơn trong việc viết tin, bài về hoạt động của trường. Tôi mong thông qua những bài viết sẽ lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp về học sinh dân tộc thiểu số, về nghị lực vượt khó, tinh thần học tập và khát vọng vươn lên của các em”, cô Hạnh nói.
Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Lắm, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc và các tổ chức tôn giáo. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo cần được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. “Điều này không chỉ bảo đảm tính chuẩn mực của thông tin mà còn góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở”, ông Danh Lắm cho biết.
DANH THÀNH