Tranh minh họa: DAD
Chủ đề "văn hóa nhậu sau giờ làm ở Việt Nam" thu hút không chỉ bạn đọc trong nước mà người nước ngoài cũng bày tỏ quan tâm đến vấn đề này, nhất là cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Nhiều bạn đọc cho rằng việc thay đổi thói quen nhậu sau giờ làm là việc tốt và cần phát huy. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc "biến mất" các buổi nhậu sau giờ làm khiến cho tinh thần cộng đồng không còn nữa.
"Tìm việc vất vả hơn, bia rượu trở thành xa xỉ nên người ta bớt nhậu lại"
"'Văn hóa ăn nhậu' sau giờ làm đang dần mất đi bởi cơ quan chức năng thực hiện nghiêm và luật quy định với mức phạt cao hơn đối với những người lái xe khi say rượu. Đây là chuyện có lợi cho đất nước và cả người dân. Trên đường đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người rồi", bạn đọc Henry Nguyen để lại ý kiến.
Bạn đọc Andrew Dunn cho rằng lý do mà sau giờ làm người ta không còn tụ tập ăn nhậu nữa là do quy định nồng độ cồn được thực hiện nghiêm. "Ai cũng chạy xe đi làm, nên việc đi uống vài lon bia sau giờ làm hay sau khi chơi thể thao trở nên rất rủi ro", Andrew viết tiếp.
"Tôi không muốn người ta say xỉn chạy trên đường, sự an toàn của cộng đồng là quan trọng hơn cả. Mức giới hạn 0% độ cồn là hợp lý khi mọi người cố tìm cách lách luật và viện đủ lý do. Ai cũng nói 'uống chút có sao đâu' cho đến khi tông phải ai đó.
Nếu bạn đã uống rượu thì đừng lái xe, vậy thôi!", bạn đọc Victor Luong bày tỏ.
"Hầu hết các nước phát triển đều áp dụng chính sách không khoan nhượng với rượu bia khi lái xe và điều đó rất hiệu quả. Có ai chỉ uống 1 ly bia rồi thôi đâu?", độc giả Oliver Sepp bổ sung. Còn bạn đọc Ian Robinson góp thêm: "Nhiều người không có chuyện uống vừa phải thôi đâu".
Trong khi đó, bạn đọc Serhiy Storozhenko nghĩ rằng việc tìm công việc mới ngày càng trở nên vất vả hơn và các loại bia rượu lại trở nên xa xỉ hơn nên người ta bớt uống lại.
"Bạn chỉ làm việc cho công ty trong số giờ họ trả lương cho bạn, còn lại là thời gian của riêng bạn", bạn đọc Kris Wilkins nêu quan điểm.
Không còn những buổi nhậu sau giờ làm, thiếu đi tinh thần gắn kết cộng đồng?
"Việc ép người khác phải uống, dù là trong công việc hay tiệc tùng, cũng đều cần dẹp bỏ", bạn đọc Lưu Phương nhấn mạnh.
"Tôi không biết độ tuổi từ 16 đến 32 ở Việt Nam hiện nay có quan điểm như thế nào về rượu bia, nhưng ở Mỹ, những người trong nhóm tuổi đó đang dần không còn ưa thích rượu bia", bạn đọc Kaptin Sinnindebauchery thông tin.
Cũng có người tiếc nuối khi thấy "văn hóa" này đang dần mất đi. Bạn đọc Pedr Finn cho rằng "văn hóa" này khó mà mất đi - bởi nó sẽ luôn là một phần của việc giao lưu hằng ngày và văn hóa kinh doanh.
"Thật đáng buồn. Các buổi gặp gỡ bạn bè là một yếu tố quan trọng đối với xã hội và cộng đồng. Chúng ta đã thấy ở một số quốc gia châu Âu, nơi những các buổi gặp gỡ xã hội này biến mất: không còn tinh thần cộng đồng nữa…", bạn đọc Frank Nadler chia sẻ.
Còn bạn đọc Brandon Klein cho hay rằng: "Ở Mỹ, các công việc văn phòng vẫn có những buổi họp mặt, những bữa tối có tính chất công việc sau giờ làm là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, hầu hết các công ty không còn cho phép dùng thẻ tín dụng doanh nghiệp để trả cho các khoản phát sinh ngoài tiền ăn nên không ai uống rượu bia gì. Phần đó ai uống thì tự trả".
Theo Tuoitre.vn




Đọc nhiều