
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Tại điểm cầu tỉnh An Giang có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang chủ trì.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, so tuần trước, cả nước hiện có 80.598 tàu, còn 5.712 tàu chưa được cấp phép. Đến ngày 20/10/2025, cả nước đã xóa đăng ký 9.237 tàu, còn 6.004 tàu không đủ điều kiện hoạt động (giảm 1.126 tàu so với tuần trước). Bộ đề nghị địa phương kiểm soát chặt vị trí neo đậu, đảm bảo tất cả tàu không đủ điều kiện không được tham gia khai thác thủy sản.
Về thực thi pháp luật, trong tuần, chưa ghi nhận thêm thông tin tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Tính đến ngày 20/10, lực lượng chức năng đã xử phạt được 26 tàu, khởi tố 8 tàu, còn 57 tàu đang xác minh xử lý, 4 tàu chưa rõ thông tin. Hiện nay, công an các địa phương đang khẩn trương kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố, đưa ra xét xử.
.jpg)
Tàu cá neo đậu làm thủ tục xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Kênh Dài, xã Tây Yên.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng là nhiệm vụ quan trong, cấp bách hàng đầu, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản. Do đó, kiên quyết không để một bộ phận ngư dân, doanh nghiệp vì lợi ích cá nhân vi phạm pháp luật; một số cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan, quyết liệt chỉ đạo và cương quyết tuyên chiến với hành vi vi phạm khai thác IUU trên tinh thần 6 rõ. Nếu không đạt kết quả, không có sự chuyển biến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các địa phương phải xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá chưa đăng ký, chưa cấp phép, chưa lắp thiết bị giám sát hành trình; phối hợp các đơn vị liên quan chấm dứt tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình; có kế hoạch chuyển đổi nghề cho ngư dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng kết luận tại cuộc họp.
Ngay sau cuộc họp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã nghe các sở, ngành, địa phương ven biển báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường ngay trong tuần này tiến hành phân loại trong danh sách 1.245 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động thành từng nhóm, có danh sách cụ thể. Đối với những tàu đủ điều kiện cấp phép phải cấp phép cho xong. Các đơn vị, địa phương làm việc rõ và chịu trách nhiệm đối với các tàu đủ điều kiện xóa đăng ký; hoàn tất việc cập nhật số lượng tàu đã xóa đăng ký lên hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase.
Đối với các tàu không đủ điều kiện cấp phép, các địa phương, đơn vị có liên quan có trách nhiệm quản lý, không để tàu xuất bến. Dựa trên danh sách cụ thể được cung cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, nắm thông tin hoạt động của các tàu cá này tại địa bàn quản lý. Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển và các lực lượng có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện cấp phép hoạt động trên biển.
Đối với 41 tàu cá “3 không”, đề nghị các địa phương có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, thu ngư lưới cụ và trang thiết bị trên tàu, chụp ảnh ghi vị trí, thời gian tàu neo đậu giao cán bộ, công chức theo dõi, giám sát.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư xử lý dứt điểm tàu vi phạm vượt ranh giới, mất kết nối thiết bị giám sát hành chính chậm nhất chủ nhật (26/10).
Đề nghị lực lượng phòng tỉnh tiếp tục khẩn trương rà soát xác minh xử lý các vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công an tiếp tục hoàn tất kết luận điều tra chuyển cơ quan viện kiểm sát nhân dân các vụ việc; phối hợp biên phòng thực hiện quản lý tàu cá xuất bến thông qua hệ thống Vneid.
Tin và ảnh: THÙY TRANG