Các địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch sàng lọc dịch bệnh trong cộng đồng, xét nghiệm trên diện rộng

09/08/2021 - 12:13

 - Sáng 9-8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại buổi làm việc chiều 8-8 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lê Văn Phước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Trần Anh Thư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, cũng như việc tuân thủ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh những ngày qua, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, ngành y tế phối hợp các huyện, thị xã, thành phố xây dựng ngay kế hoạch sàng lọc dịch bệnh trong cộng đồng, xét nghiệm trên diện rộng. Việc sàng lọc tùy theo mức độ nguy cơ cao hoặc ít nguy cơ ở mỗi khu vực mà các đơn vị chức năng có thể thực hiện lấy mẫu gộp PCR hoặc test nhanh cho phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, sau khi lấy mẫu, sàng lọc dịch bệnh trong cộng đồng, số ca nhiễm COVID-19 có thể tăng, do đó các địa phương cần thành lập thêm các khu cách ly tập trung, việc thực hiện cách ly phải phân loại đối tượng có nguy cơ thấp và nguy cơ cao để tránh lây nhiễm chéo. Đối với các khu thu dung điều trị phải bố trí sắp xếp phân tầng, phân loại F0 triệu chứng nhẹ và F0 nặng cần điều trị.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng, một bộ phận người dân chưa tuân thủ nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, còn di chuyển nhiều trên đường không cần thiết. Do đó, ngoài các chốt kiểm soát cố định, các địa phương cần tăng cường thêm lực lượng tuần tra lưu động. Đối với các cơ quan nhà nước tiếp tục thực hiện hạn chế số người làm việc tại cơ quan, cần thực hiện cấp các giấy minh chứng cho người được phân công đến cơ quan làm việc để thuận lợi cho việc kiểm soát. Về các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh tiếp tục siết chặt quản lý. Các địa phương phối hợp lực lượng công an phát hiện nhanh các trường hợp đi từ cùng dịch về để kịp thời cách ly đúng quy định. Các sở, ngành tỉnh cần xây dựng kịch bản, dự báo tình hình sẵn sàng ứng phó trong các tình huống…

MỸ LINH – DUY ANH