Các F0 xuất hiện mới ở TP. Long Xuyên đều ở khu cách ly, phong tỏa

28/07/2021 - 09:37

 - Sáng 28-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, ngày 27-7 đến sáng 28-7, địa phương ghi nhận mới 9 ca mắc COVID-19; lũy kế đã có 60 ca trên địa bàn thành phố. Các F0 xuất hiện mới đều đang ở khu cách ly, phong tỏa, chứng minh địa phương đã truy vết, phong tỏa đúng đối tượng, không để F0 mới phát sinh ngoài cộng đồng.

Chợ Cái Sao bị phong tỏa từ ngày 27-7 đến 9-8

Cụ thể, các F0 mới được phát hiện trong ngày 27-7, gồm:

- N.H.Q.H. (ngụ phường Mỹ Thạnh), tiếp xúc gần với F0 H.V.V., đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 24-7.

- S.T. (ngụ phường Mỹ Quý), tiếp xúc gần với F0 H.V.V., đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 25-7.

- L.H.S. (ngụ phường Mỹ Thạnh), tiếp xúc gần với F0 H.K.L., đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 25-7.

- H.V.V. (ngụ phường Mỹ Thạnh), tiếp xúc gần với F0 H.K.L., đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 25-7.

- T.T.T.A. (ngụ phường Mỹ Thạnh), tiếp xúc gần với F0 N.V.H., đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 25-7.

- N.H.T. (ngụ phường Mỹ Thạnh), tiếp xúc gần với F0 H.V.V., đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 26-7.

- N.H.H.L. (ngụ phường Mỹ Thạnh) tiếp xúc gần với F0 H.V.V., đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 26-7.

- H.V.N. (ngụ xã Khánh An, An Phú), chung phòng với F0 D.T.M.T., đã thực thực hiện cách ly tập trung từ ngày 9-7.

- L.U.D. (ngụ phường Mỹ Bình), tiếp xúc gần với F0 N.V.H., đã thực hiện cách ly tập trung ngày 26-7.

Liên quan đến các ca bệnh trên địa bàn, những ngày qua, TP. Long Xuyên đã cho phong tỏa 3 khu vực: khóm Trung An (phường Mỹ Thới, với 165 hộ, 626 nhân khẩu); tại rạch Cái Dung, khóm Đông Thạnh B (phường Mỹ Thạnh, 39 hộ, 94 nhân khẩu); chợ Cái Sao (phường Mỹ Thới), lấy mẫu PCR đối với 110 tiểu thương và khử khuẩn toàn khu chợ.

Đồng thời, trên địa bàn thành phố có 6 khu cách ly tập trung, gồm: Khu công vụ Vàm Cống (74 người); Trường Cao đẳng Nghề An Giang (153 người); Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (220 người); Khối vận (10 người); Trường THCS Trần Hưng Đạo (33 người); Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (73 người).

Hiện nay, địa phương tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 có liên quan đến các ca bệnh; tổ chức khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đại học An Giang (quy mô 450 giường); chuẩn bị đưa vào hoạt động Khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi.

GIA KHÁNH