
Theo đại diện của các tỉnh biên giới này, kể từ giữa năm 2025, du khách, đặc biệt là khách nội địa từ các vùng khác, e ngại đến đến khu vực này. Do đó, các nhà điều hành du lịch đề xuất chính phủ triển khai các biện pháp kích cầu được thiết kế riêng cho những tỉnh bị ảnh hưởng như hỗ trợ phát triển thêm các điểm tham quan mới hay tổ chức các hội nghị, hội thảo tại 7 tỉnh này.
Trong 2 tháng cuối năm 2025, một số địa phương khác ghi nhận lượng khách tăng hơn 10%, song 7 tỉnh biên giới vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Nếu tình trạng này kéo dài, nhiều doanh nghiệp du lịch có thể đối mặt với khó khăn tài chính trong những tháng tới.
R.G