Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với bão số 3

31/08/2023 - 14:23

Dự báo, do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội...

Hồi 10 giờ ngày 31/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Ảnh: nchmf.gov.vn

Ngày 31/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 10/CĐ-QG gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công Thương; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 31/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 10 giờ ngày 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 116 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. 

Đến 10 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía  Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ.

Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Nam, mỗi giờ đi được 5km, cường độ tiếp tục giảm thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng biển cao 8-10m.

Để chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành nêu trên thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 18 độ, phía Đông kinh tuyến 114 độ; trong 48 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ, phía Đông kinh tuyến 112 độ; trong 72 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ, phía Đông kinh tuyến 110 độ (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; đồng thời rà soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân, tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến bão và công tác chỉ đạo ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo TTXVN