Cách đây 13 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với tỉnh An Giang về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

19/07/2024 - 21:17

 - Cách đây 13 năm (2 ngày 26-27/8/2011), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh An Giang về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh An Giang vào năm 2011

Còn nhớ, nói chuyện với các cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân An Giang, đã phát huy bề dày truyền thống của một tỉnh nông nghiệp, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư cho rằng, nền sản xuất nông nghiệp của An Giang phát triển mạnh cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tỉnh đã tập trung đầu tư cho nông nghiệp, chủ động hợp tác, liên kết, nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lai tạo và nhân rộng sản xuất nhiều giống lúa, giống thủy sản chất lượng cao; đổi mới mô hình sản xuất theo hướng tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, phát triển công nghiệp chế biến, khôi phục làng nghề, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Do đó, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người dân khu vực nông thôn tiếp tục được nâng lên. Cùng với đó, việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội đã tạo không khí an tâm, phấn khởi trong Nhân dân, đồng thời tỉnh cũng có nhiều giải pháp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng: Cầu, đường, trường, trạm, hệ thống nước sạch, công trình thủy lợi...

Về hướng phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn sắp tới, Tổng Bí thư đề nghị An Giang cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, phát huy tiềm năng, thế mạnh vốn có của tỉnh, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu. Trong đó, tỉnh cần có hướng đi riêng phù hợp với tiềm năng lợi thế của mình, mà nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực để phát triển.

Tổng Bí thư lưu ý tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai và việc giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh trong quá trình tích tụ ruộng đất đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn, nhất là việc thực hiện các chính sách đối với một bộ phận nông dân không còn hoặc thiếu đất sản xuất, hạn chế phân hóa giàu – nghèo, quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân nông thôn...

Về các mô hình sản xuất mới trong phát triển nông nghiệp cần được tỉnh nhân rộng và tăng cường tính liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, bảo đảm quyền lợi của người nông dân. Là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, An Giang phải quan tâm nhiều hơn nữa và có kế hoạch lâu dài để ứng phó trước những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu gây ra, ứng phó với tình trạng nước biển dâng cao, kiểm soát lũ hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái...

“Cùng với tăng trưởng kinh tế, An Giang nên hết sức quan tâm thực hiện các chủ trương, chính sách, nhằm bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, đặc biệt chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân, thực hiện cho bằng được các mục tiêu của Đảng bộ tỉnh đã đề ra về xây dựng nông thôn mới...”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại An Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiểm tra tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn) - địa phương đạt nhiều thành tích nổi bật trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp...

Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn) đã đạt được sau một thời gian chưa dài triển khai thực hiện mục tiêu về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với tiêu chí được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra...

Tổng Bí thư cho rằng, thực tế tại Vĩnh Phú là minh chứng sống động cho thấy chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc chăm lo phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã từng bước đi vào thực tế cuộc sống, mang lại những kết quả rõ nét trên cả 3 lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp phát triển, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Các ý kiến, kiến nghị của bà con nông dân và các ngành chức năng huyện Thoại Sơn, của chính quyền ở Vĩnh Phú về những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, như: Tình trạng mất mùa - được giá, được mùa – mất giá; việc hạn chế các khâu trung gian trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân, cũng như tiêu thụ nông sản, nhằm bảo vệ quyền lợi cho nông dân và thúc đẩy sản xuất phát triển... là một minh chứng sinh động, cụ thể mà Đảng và Nhà nước cần xem xét, điều chỉnh.

Bài, ảnh: THANH MIÊNG