Cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tri Tôn

11/04/2023 - 17:27

 - Ngày 11/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ khởi công công trình cải tạo, sửa chữa lối đi vào tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tri Tôn (ấp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn).

Thực hiện nghi thức khởi công

Công trình có vốn đầu tư trên 1,64 tỷ đồng, là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV. Công trình thực hiện đắp cát nền sân mở rộng, lát mới nền sân tượng đài bằng đá granite nhám diện tích 450m2, trên nền bê-tông dày 10cm.

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tri Tôn là nơi quy tập 1.185 ngôi mộ liệt sĩ. Đây cũng là nơi yên nghỉ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thanh Quế. Từ năm 2015 đến nay, huyện Tri Tôn đã thực hiện nâng cấp, cải tạo cảnh quang và các phần mộ liệt sĩ.

Từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, huyện Tri Tôn đã chỉnh trang, nâng cấp nhà bia ghi danh liệt sĩ tại thị trấn Ba Chúc, thị trấn Cô Tô, xã Lương Phi, xã Lạc Quới, đài vinh danh Sư đoàn I quân giải phóng miền Nam Việt Nam, bia chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông, bia ghi danh liệt sĩ hy sinh năm 1968, tại cầu 13…

Đồng thời, huy động các nguồn lực chăm sóc người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ; xây nhà Tình nghĩa, trợ cấp thường xuyên, trao Bằng Tổ quốc ghi công (cấp mới và cấp lại); họp mặt, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách…

NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích