Cán bộ công đoàn sản xuất giỏi

03/08/2023 - 06:35

 - Qua phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của các cấp công đoàn, xuất hiện nhiều tấm gương là lao động trực tiếp sản xuất. Không chỉ đóng góp cho công ty, đơn vị những thành quả xứng đáng, họ còn được tôn vinh bằng nhiều danh hiệu cao quý của tổ chức công đoàn. Điển hình như chị Phan Thị Thùy Linh và anh Đào Vương Phú Bình.

Chị Phan Thị Thùy Linh là Phó Quản đốc xưởng nhà máy Mỹ Thới  (Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm). Công việc đòi hỏi mức độ tập trung rất cao, vì vậy hàng ngày, chị có mặt ở công ty từ sớm để sắp xếp, bố trí công việc và nhân sự vào dây chuyền sản xuất phù hợp. Quá trình đó, chị thường xuyên đến từng bộ phận để kiểm tra, giám sát, xem xét, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc ở các dây chuyền.

Dành nhiều tâm huyết với công việc, chị Linh luôn đào sâu suy nghĩ, có nhiều sáng kiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả trong sản xuất, tăng lợi nhuận cho công ty. Liên tiếp từ năm 2018 - 2020, chị thực hiện sáng kiến máy rửa chai, máy dán nhãn, xe đẩy, xe nâng… hạn chế tối đa sức lao động của công nhân.

Năm 2021, chị thực hiện thêm sáng kiến “Cải tiến máy đóng hộp đơn giản thành máy đóng hộp đa năng đóng gói được tất cả sản phẩm”, tiết kiệm cho công ty hơn 693 triệu đồng. Năm 2022, công ty áp dụng đóng gói tự động hóa trên 90% sản phẩm hiện có, chỉ còn 10% dạng thuốc đặc biệt phải làm thủ công.

Chị Phan Thị Thùy Linh và anh Đào Vương Phú Bình

Năm sau, chị lại có sáng kiến “Cải tiến màng co, thay đổi thiết kế nhãn nước đóng chai và cải tiến dây chuyền làm sạch chai không dùng nước”. “Không dừng lại ở sáng kiến rửa chai tiết kiệm nước và thời gian, dùng thế mạnh của máy rửa chai thủy tinh, tôi đề xuất Ban Tổng Giám đốc công ty cho chạy thử nghiệm trên chai nhựa dùng ngoài, làm sạch bao bì bằng khí nén, chứ không rửa thủ công bằng nước. Ý tưởng này tiết kiệm hơn 260 triệu đồng cho 190 lô thuốc sản xuất năm 2022” - chị Linh chia sẻ.

Còn anh Đào Vương Phú Bình (Phó Quản đốc Nhà máy xi măng An Giang, thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang) đã từng nhận danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” lần thứ IX năm 2018. Anh phụ trách tổ điện - sửa chữa, kỹ thuật công nghệ, kiểm soát năng suất và chất lượng xi-măng; quản lý hệ thống ISO 9001 - 2015 tại nhà máy.

Anh được công đoàn cơ sở công ty đánh giá cao trong công tác chuyên môn, là người không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Tinh thần yêu lao động của anh kỹ sư năng nổ còn thể hiện qua việc luôn tìm tòi, phát huy sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty nói riêng, của tỉnh nói chung.

Mỗi năm, anh Bình đều có giải pháp, sáng kiến ứng dụng thực tế, làm lợi hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp. Tiêu biểu là sáng kiến “Nâng cao chất lượng xi-măng dựa vào cải tiến thành phần hạt xi-măng thành phẩm trên phân li Osepa” năm 2021, tiết kiệm trên 500 triệu đồng. Sáng kiến này tiếp tục được áp dụng, mang lại hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2022, tiết kiệm cho đơn vị gần 1.000 tấn clinker.

Trước đó, anh Bình còn được tôn vinh khen thưởng với những sáng kiến thiết thực trong sản xuất, như: Máy xếp bao xi-măng lên pallet tự động năm 2018, tiết kiệm cho đơn vị hơn 200 triệu đồng; cải tiến thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm năm 2019, tiết kiệm gần 200 triệu đồng. Năm 2020, anh có sáng kiến máy đóng túi jumbo trọng lượng 500kg đến 1,5 tấn, công suất 30 tấn/giờ. Năm 2022, anh có thêm sáng kiến tự gia công, chế tạo tủ khởi động động cơ trung thế 6600 volt bằng biến trở lỏng…

Trong các phong trào thi đua được Liên đoàn Lao động tỉnh tổng kết hàng năm lẫn từng giai đoạn, chị Linh và anh Bình luôn là 2 “gương mặt thân quen” được vinh danh. Năm 2022, họ là 2 trong số 8 cá nhân xuất sắc nhất được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng cấp tỉnh lần thứ I; là gương đoàn viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Tự hào hơn, ngày 24/7, chị Phan Thị Thùy Linh và anh Đào Vương Phú Bình trở thành đại diện của tỉnh An Giang được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IX năm 2023, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là hình thức tôn vinh dành riêng cho người lao động trực tiếp sản xuất, tổ chức 5 năm/lần. Giải thưởng được trao tặng lần đầu tiên năm 2008. Sau 3 lần tổ chức, Tổng Liên đoàn  Lao động Việt Nam đã trao tặng giải thưởng cho 309 công nhân. Riêng năm 2023, có 167 công nhân lao động tiêu biểu trên cả nước được vinh danh, với 808 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, tổng giá trị làm lợi 2.787 tỷ đồng.

 

MỸ HẠNH