Cán bộ, đảng viên với mạng xã hội - Bài 2: Những lỗ hổng ứng xử

10/12/2025 - 07:46

 - Mạng xã hội là công cụ kết nối và truyền tải thông tin hiệu quả, nhưng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hiểu sai, lan truyền thông tin không kiểm chứng nếu cán bộ, đảng viên (CBĐV) không thận trọng. Chỉ một bình luận thiếu chuẩn mực hay một chia sẻ vội vàng trên mạng xã hội cũng khiến hình ảnh CBĐV bị tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị.

Mạng ảo, hậu quả thật

Trong môi trường làm việc số hóa, việc trao đổi tài liệu, gửi file công việc qua điện thoại, máy tính bảng hoặc lưu trữ trực tuyến trở nên phổ biến. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi ấy đôi khi lại biến thành “kẽ hở” để thông tin bị rò rỉ. Một số CBĐV còn chia sẻ tài liệu nội bộ trên nhóm chat. Ông Võ Thanh Xuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Bình cho biết: “Việc CBĐV để lộ thông tin dù vô tình hay cố ý đều là hành vi có thể bị kẻ xấu lợi dụng, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của tổ chức Đảng”.

Những năm gần đây, mạng xã hội xuất hiện rất nhiều tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Một số CBĐV do thiếu kiến thức nhận diện tin giả hoặc do thói quen vội vàng chia sẻ, vô tình tiếp tay cho tin giả tin độc hại. Hậu quả là dư luận bị dẫn dắt sai lệch, niềm tin của người dân vào Đảng và CBĐV bị ảnh hưởng. Có khi những sơ suất bị các trang phản động cắt ghép, thổi phồng, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức. Trong đại dịch COVID-19, có cán bộ chia sẻ thông tin không đúng về thực hiện giãn cách xã hội, có người vô tình like bài viết chống phá Đảng, Nhà nước hay có cán bộ bị người dân phản ứng ngay dưới bài đăng do chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.

Có lần, trong lúc lướt Facebook sau giờ làm, chị N.M.T - cán bộ đoàn của một ấp thuộc xã Hòn Đất dừng lại trước bài đăng: “Trong thời bình, 7 đại tướng chống Nhân dân, bảo vệ Đảng” trên trang Facebook “Hội anh em dân chủ”. Chưa đọc kỹ nội dung, chị T chia sẻ bài viết. Chỉ ít phút sau, phần bình luận dưới bài viết đẩy cuộc tranh luận vào hướng tiêu cực và kích động. “Tôi đọc kỹ lại bài viết mới biết đó là bài viết chống phá. Chỉ vì một bất cẩn, tôi tiếp tay cho thông tin xấu. Đây là bài học đắt giá với tôi”, chị T nói.

Chuyện không chỉ dừng lại ở việc cá nhân bị nhắc nhở hay dư luận phản ứng. Một bài viết hay bình luận của CBĐV sai lệch khi lan truyền trên mạng xã hội có thể kích động tranh luận, chia rẽ cộng đồng và làm giảm uy tín của tổ chức đảng. CBĐV sử dụng mạng xã hội cẩn trọng và trách nhiệm không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ uy tín, niềm tin của tổ chức đảng trong mắt Nhân dân.

Chỉ vì bất cẩn, chị N.M.T chia sẻ thông tin xuyên tạc từ trang Facebook. Ảnh chụp màn hình điện thoại.

Sự im lặng, trung lập trước cái sai

Không chỉ những hành vi chia sẻ sai lệch gây tác động tiêu cực, sự thờ ơ hay im lặng trước thông tin sai lệch cũng là lỗ hổng lớn trong ứng xử của CBĐV trên mạng xã hội. Buổi chiều, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết sai sự thật về thông tin sáp nhập tỉnh. Chỉ sau vài giờ, lượng chia sẻ tăng vọt, lan rộng đến nhiều nhóm cộng đồng. Dưới phần bình luận, những ý kiến phản bác ban đầu xuất hiện lẻ tẻ, nhưng nhanh chóng chìm nghỉm giữa dòng thông tin hỗn độn. Đáng chú ý, không ít CBĐV trong nhóm im lặng. Anh N.T.T, ngụ xã Hòn Đất thừa nhận: “Tôi biết thông tin trên mạng sai, nhưng tranh luận đôi khi mất thời gian và dễ bị hiểu nhầm, nên tôi không tham gia”.

Câu trả lời ấy phản ánh tình trạng quen thuộc của nhiều CBĐV. Khi tham gia mạng xã hội, họ chủ yếu đăng tải hình ảnh gia đình, sinh hoạt đời thường hoặc chia sẻ nội dung giải trí, kỷ niệm, né tránh vấn đề xã hội, chính trị. Họ sợ bị hiểu sai, sợ gây tranh cãi, sợ bị soi mói từng câu chữ. Không ít người quan niệm “im lặng là lựa chọn an toàn”, nhưng chính sự an toàn đó lại mở ra khoảng trống nguy hiểm.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động sử dụng mạng xã hội như công cụ xuyên tạc, kích động và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vai trò của CBĐV trên không gian mạng là trách nhiệm chính trị. Ở đó, sự im lặng của CBĐV không còn mang ý nghĩa trung lập mà vô tình trở thành điều kiện để cái sai lan rộng. Im lặng đôi khi tạo ảo giác đồng tình. CBĐV - những người được trông đợi là “ngọn đèn định hướng” trong không gian số - không lên tiếng, khoảng trống ấy sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi tin giả, bình luận tiêu cực và luận điệu chống phá. Bà Ngô Thị Mỹ Loan - Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hòn Đất nhận định: “Người dân nhìn vào cán bộ. Nếu thấy CBĐV im lặng trước thông tin sai lệch, họ dễ nghĩ rằng thông tin đó có phần đúng”.

CBĐV không cần phải tranh luận cực đoan hay đối đầu gay gắt với người đăng tin giả, tin, bài chống phá mà chỉ cần bày tỏ quan điểm rõ ràng, có cơ sở, góp phần “làm sạch” môi trường thông tin bằng sự chuẩn mực, trách nhiệm. Mỗi CBĐV cần hiểu: Sự thờ ơ, im lặng hay thiếu hiểu biết trên mạng xã hội cũng là biểu hiện của việc chưa làm tròn trách nhiệm với Đảng, Nhân dân. Không thể có trung lập trong đấu tranh tư tưởng. Trong không gian mạng, mỗi CBĐV cần là “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, dũng cảm, chủ động và gương mẫu. Sự chủ động lên tiếng đúng lúc chính là hành động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng cách gần gũi và trực diện nhất.

Lúng túng trong ranh giới cá nhân - công vụ

Bên cạnh việc phản hồi thông tin kịp thời, một thách thức khác mà nhiều CBĐV gặp phải là phân định rõ ràng giữa quyền cá nhân, trách nhiệm công vụ trên không gian mạng. Việc một số CBĐV lãng phí thời gian vào mạng xã hội đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Điều này làm giảm hiệu suất công việc.

Nhiều CBĐV cho rằng, trang cá nhân là nơi họ được bộc lộ cảm xúc, chia sẻ quan điểm riêng mà không ảnh hưởng đến công việc. Có người thoải mái đăng trạng thái than phiền, bực dọc; có người bình luận theo cảm hứng dưới các bài viết nhạy cảm. Anh N.T.T.H, ngụ phường Rạch Giá kể về lần bị nhắc nhở vì đăng trạng thái than phiền chuyện quá tải công việc. “Tôi nghĩ nói trên trang cá nhân là bình thường, ai dè bị sếp thấy và nhắc nhở. Tôi nhận ra ranh giới giữa cá nhân và công vụ không tách biệt”, anh H chia sẻ.

Mạng xã hội là công cụ hữu hiệu để kết nối và chia sẻ. Với CBĐV, quyền cá nhân không thể tách rời trách nhiệm vụ công vụ. Lúng túng, thiếu kiểm soát không chỉ lãng phí thời gian, giảm hiệu quả công việc mà còn đe dọa uy tín và niềm tin của người dân vào tổ chức đảng. Đây là bài học quan trọng mà mỗi CBĐV cần ghi nhớ, để vừa bảo vệ hình ảnh cá nhân vừa củng cố niềm tin của Nhân dân.

(Còn tiếp)

HƯƠNG GIANG