Cán bộ phụ nữ tích cực chăm lo đời sống người dân

24/01/2024 - 04:51

 - Với mong muốn học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, mang đến lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ và tổ chức hội, nhiều năm qua, chị Hồ Xuân Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo những giải pháp, tranh thủ các nguồn lực để thực hiện nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Hơn 10 năm giữ vai trò Chủ tịch Hội LHPN phường Mỹ Long, chị Hồ Xuân Hòa không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bằng những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn hoạt động cơ sở, kết hợp với sáng tạo, gương mẫu và đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ, chị đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

Điển hình như mô hình “Phụ nữ tự tiết kiệm, giúp phụ nữ và trẻ em nghèo hiếu học", nhằm nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen tiết kiệm, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” trong cộng đồng và tạo sự gắn kết giữa địa phương, nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Mỗi năm, mô hình đã giúp từ 25 - 30 trẻ em qua hình thức trao học bổng, giúp 12 phụ nữ được mượn vốn không tính lãi để mua bán nhỏ hoặc mua sắm dụng cụ học tập cho con từ 500.000 - 1 triệu đồng, thăm hỏi từ 6 - 10 gia đình ốm đau hoặc tang chế.

Thông qua mô hình “Vận động gạo giúp phụ nữ nghèo” hàng tháng, Hội LHPN phường Mỹ Long đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong hội viên phụ nữ về phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, mỗi tháng tặng gạo cho 10 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (10kg gạo/người), giúp họ phần nào giảm bớt áp lực cuộc sống.

Trao quà cho hội viên phụ nữ khó khăn

Với mô hình "Tổ phụ nữ tương trợ giúp nhau có việc làm", giúp các hội viên nhàn rỗi có việc làm, có thu nhập cải thiện đời sống, nâng dần mức sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp và tệ nạn xã hội. Mô hình “Câu lạc bộ thể dục khỏe - đẹp - tự tin” nhằm nâng cao đời sống tinh thần người dân, sinh hoạt mỗi buổi sáng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mô hình “Tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)” nhằm tuyên truyền, vận động, giúp gia đình hội viên tích lũy để có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, góp phần chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an sinh xã hội. Mô hình đã vận động 45 lượt tham gia BHXH, trên 650 lượt tham gia BHYT.

Chị Hồ Xuân Hòa cho biết: “Bên cạnh thành lập các mô hình mới để thu hút phụ nữ vào tổ chức, hội còn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với kiện toàn bộ máy theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, gắn với chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, kết nối tặng BHYT...

Chúng tôi luôn quan tâm khích lệ tinh thần cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phong trào, tạo sân chơi cho phụ nữ tham gia hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, trồng cây xanh, hỗ trợ sinh kế và tặng quà phụ nữ biên cương; tham gia các hội thi thời trang về bảo vệ môi trường, thi cắm hoa, tham gia hoạt động về nguồn; thăm hỏi và tặng quà các cô nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ, duy trì hỗ trợ một phần đóng BHXH và tặng bảo hiểm tai nạn trong Ban Chấp hành hội, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn”.

Tiếp tục thực hiện học tập Bác theo chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, chị Hòa chia sẻ: “Sắp tới, Hội LHPN phường sẽ tham gia cùng Hội LHPN TP. Long Xuyên tổ chức các hoạt động chào Xuân Giáp Thìn, tham gia Tết quân - dân, gói 40 đòn bánh tét tặng chiến sĩ; tiếp tục hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, hỗ trợ 5 trẻ cần đỡ đầu, tặng quà cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng 30 phần quà cho cán bộ, hội viên, tổ trưởng khó khăn và 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường”.

“Những ngày giáp Tết, Hội LHPN phường Mỹ Long sẽ tổ chức gian hàng đồng giá 10.000 đồng. Mỗi chị em sẽ được chọn mua những mặt hàng có giá trị từ 50.000 - 100.000 đồng nhưng chỉ thanh toán đồng giá 10.000 đồng. Hoạt động nhằm chia sẻ hàng hóa thiết yếu, quần áo, vật dụng gia đình cho chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp mọi nhà vui Xuân, đón Tết” - Chủ tịch Hội LHPN phường Mỹ Long Hồ Xuân Hòa thông tin.

NGỌC GIANG