Cần Đăng phát huy thế mạnh nông nghiệp

09/06/2026 - 04:40

 - Xác định nông nghiệp tiếp tục là trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội, xã Cần Đăng tập trung phát huy thế mạnh tiềm năng của địa phương gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa, gia tăng giá trị, góp nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế hộ gia đình.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, xã Cần Đăng nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 1,58%... Kết quả này thể hiện nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã Cần Đăng xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tái cơ cấu và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp với các chỉ tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng. Trong đó, tích cực tuyên truyền, vận động nông dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Xã còn phối hợp ngành chuyên môn tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, gắn với thị trường tiêu thụ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng Phạm An Lâm Em cho biết: “Mục tiêu của xã hướng tới là giúp nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang phương thức tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, bảo đảm đầu ra ổn định”.

Cán bộ xã Cần Đăng thăm hỏi tình hình trồng lúa thí điểm Đề án 1 triệu ha tại ấp Cần Thạnh. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Xã Cần Đăng tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, phấn đấu tham gia thực hiện 1.850ha trong năm 2026. Vụ đông xuân 2025 - 2026, xã thực hiện thí điểm mô hình trên diện tích 50ha, thu hút 15 hộ tham gia. Nông dân được tập huấn về quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp; cơ giới hóa sản xuất và sử dụng nhật ký sản xuất. Kết quả bước đầu cho thấy canh tác theo quy trình áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa theo Đề án 1 triệu ha lúa đang mang lại hiệu quả rõ nét. Mô hình không chỉ giúp nông dân sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa, canh tác đúng kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí sản xuất từ 20 - 30% so với trước đây mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Sau vụ đầu tham gia mô hình thí điểm 8,6ha, ông Nguyễn Văn Phương, ngụ ấp Cần Thạnh nhận thấy được lợi ích của việc sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp mang lại như giảm chi phí đầu vào, năng suất và chất lượng lúa đạt cao hơn, tăng thu nhập cho nông dân so với phương pháp canh tác truyền thống. Ông Phương cho biết: “Ban đầu, tôi và nhiều nông dân còn lo lắng, thậm chí hoài nghi khi áp dụng công nghệ và quy trình sản xuất mới. Tuy nhiên, sau vụ tham gia mô hình vừa qua, người dân dần thích nghi và nhận thấy hiệu quả thực tế của mô hình. Vụ đông xuân vừa qua, diện tích lúa trong mô hình đạt năng suất gần 12 tấn/ha, cao hơn khu vực ngoài mô hình khoảng 2 tấn/ha, trong khi chi phí sản xuất giảm khoảng 2 - 3 triệu đồng/ha”.

Đời sống kinh tế của người dân xã Cần Đăng những năm gần đây ngày càng phát triển và ổn định. Nhiều nông dân chủ động, sáng tạo, đổi mới trong sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gắn với kinh tế hợp tác, thực hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Đến nay, toàn xã có gần 120ha trồng cây ăn trái và gần 230ha sản xuất rau màu.

Ông Lê Hoài Thanh, ngụ ấp Vĩnh Hòa B mạnh dạn chuyển đổi hơn 1ha đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái 6 năm qua. Theo ông Thanh, làm lúa tuy ít rủi ro nhưng lợi nhuận bấp bênh do ảnh hưởng giá thị trường, còn làm vườn thì cực công chăm sóc nhưng thu nhập mang lại cao và ổn định hơn. Mỗi năm, ông thu hoạch 4 đợt quýt đường, 1 đợt quýt hồng và 1 đợt nhãn xuồng cơm vàng, lợi nhuận trên 100 triệu đồng/năm. “Để quýt và nhãn cho trái đẹp, năng suất cao thì phải thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của cây, nhất là trong giai đoạn ra hoa, cây cho trái. Nhất là sử dụng phân hữu cơ nhiều và đảm bảo đủ nước cho cây”, ông Thanh chia sẻ.

Theo ông Phạm An Lâm Em, thời gian tới, xã Cần Đăng tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng biến đổi khí hậu và phù hợp điều kiện địa phương. Xã sẽ từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao. Đồng thời, khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm…

LÊ TRUNG HIẾU