
Giao diện của trang web tài xỉu online. Ảnh: TƯỜNG VI
“Núp bóng” quà khuyến mãi, trao từ thiện
Anh V.T.T, ngụ phường Vĩnh Thông vẫn còn bức xúc khi bị đối tượng xấu lừa truy cập vào trang web cờ bạc. Theo anh T, trong đợt kêu gọi hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua, anh muốn tham gia đóng góp nên quyết định gửi tiền và nhu yếu phẩm cho các đoàn thiện nguyện. “Tôi thấy fanpage đăng bài kêu gọi quyên góp nên liên hệ ủng hộ. Họ hướng dẫn tôi cung cấp thông tin thông qua đường link. Tin tưởng nên tôi điền thông tin cá nhân cùng số tiền ủng hộ. Ngay khi điền xong, tôi nhận được tin nhắn nội dung chúc mừng tôi đăng ký thành công tài khoản tham gia tài xỉu online. Tôi lập tức liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản cá nhân vì sợ sẽ bị rút hết tiền”, anh T nói.
Không chỉ lợi dụng lòng trắc ẩn, những đối tượng xấu còn nhắm tới sự yêu thích hàng khuyến mãi, hàng tặng kèm của người dân để dụ dỗ đăng ký hoặc tải các ứng dụng đánh bạc trực tuyến. Chị N.T.M, ngụ xã Mỹ Thuận cho biết, đầu tháng 11/2025, chị nhận cuộc gọi từ người phụ nữ lạ. Người này tự xưng là nhân viên của tiệm gội đầu dưỡng sinh mà chị M đã sử dụng dịch vụ nhiều lần. Chị M nói: “Đối tượng nói tên là Ngọc Linh - nhân viên chăm sóc khách hàng của tiệm spa gội đầu dưỡng sinh trên địa bàn phường Rạch Giá. Tôi thường đến đây nên không nghi ngờ gì”.
Linh nói vì chị M là khách hàng thân thiết nên tiệm tặng bộ mỹ phẩm cao cấp, chị M tải ứng dụng tích điểm của tiệm, điền thông tin và những dịch vụ mà chị thường sử dụng, nạp thêm 50.000 đồng để tham gia vòng quay may mắn sẽ nhận được mỹ phẩm. Sau khi làm theo sự hướng dẫn, chị M không thấy nhân viên này hồi âm. Khoảng 4 ngày sau, điện thoại của chị có thông báo chị kích hoạt thành công tài khoản với tên miền là “Kho báu thần tài”. Nhấn vào xem thì phát hiện đây là ứng dụng đánh bạc, tài khoản của chị M còn đang sở hữu “nút vàng” của trang web này. Chị M lập tức thoát ra, xóa toàn bộ lịch sử duyệt web cùng ứng dụng.
“Ngụy trang” thông qua người nổi tiếng mạng xã hội
Nhiều đối tượng lợi dụng sự yêu thích, tin tưởng của người dùng, nhất là giới trẻ đối với các “Idol mạng” để thực hiện việc quảng cáo các trang web, ứng dụng cờ bạc online. Anh P.T.H, ngụ xã Sơn Kiên chia sẻ, anh bị lừa đăng ký ứng dụng đánh bạc online khi tin tưởng vào KOC nữ trên TikTok mà mình rất thích. “Người này chỉ vài ngàn người theo dõi nhưng tôi thích cách cô ấy nói chuyện chân thật, gần gũi nên tin tưởng. Qua phiên livestream, cô ấy chơi game và giới thiệu đến chúng tôi ứng dụng trò chơi mới, khuyên mọi người thử chơi. Tôi thấy hứng thú nên tham gia để trải nghiệm qua hướng dẫn và đường link mà cô ấy giới thiệu”, anh H kể.
Ban đầu sử dụng mọi thứ bình thường, anh H chơi vài trò chơi nhỏ theo hướng dẫn. Sau đó, người chơi phải nạp tiền để chơi thêm hoặc mở nhiều phần thưởng. Mỗi lần chơi đều có con số thắng thua hiện lên, cảm giác giống như đặt cược, vì vậy anh H dần nhận ra toàn bộ ứng dụng này xoay quanh việc thu tiền người chơi chứ không chỉ để giải trí, giống như sòng bạc trá hình được giấu sau lớp vỏ ứng dụng trò chơi.
Các đối tượng còn cài cắm link hoặc thông tin về các trang web online trá hình trong các sản phẩm giải trí, âm nhạc của thần tượng. Họ có thể đặt link trong phần mô tả của video hay đính kèm trong các quảng bá về sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội của người nổi tiếng. Khi người hâm mộ thưởng thức sản phẩm âm nhạc, ủng hộ sản phẩm bằng cách chia sẻ thì đồng nghĩa với việc giúp các đối tượng xấu quảng bá những trang web, ứng dụng đánh bạc online mà không hề hay biết.
Trước diễn biến phức tạp trên, người sử dụng mạng xã hội nên kiểm tra kỹ nguồn gốc của các ứng dụng, trang web, không nên chỉ dựa vào sự hấp dẫn hay lời giới thiệu mà bỏ qua khâu tự xác minh. Việc đặt sự an toàn và trải nghiệm cá nhân lên hàng đầu giúp người dùng giữ được sự chủ động, hạn chế bị dẫn dụ bởi những chiêu trò tinh vi, bảo vệ chính mình trước các ứng dụng, trang web đánh bạc trá hình.
TƯỜNG VI