Câu lạc bộ Doanh nhân nông thôn

25/12/2023 - 03:31

 - Cuối tháng 11/2023, tại xã Long Kiến (huyện Chợ Mới), Hội Nông dân tỉnh An Giang ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân nông thôn, gồm 20 hội viên, nông dân đang trực tiếp sản xuất trên địa bàn, đạt doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên. Đây là CLB đầu tiên của tỉnh, tạo diễn đàn cho nông dân nông thôn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

“Đây là những nông dân cần cù, năng động, sáng tạo, tâm huyết với nghề nông, nhanh nhẹn, thích ứng nhu cầu thị trường, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Mô hình cấp xã đầu tiên này do hội nông dân các cấp hỗ trợ, hướng dẫn thành lập, là tiền đề để triển khai, nhân rộng phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên nhấn mạnh.

CLB Doanh nhân nông thôn là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của nông dân, tự nguyện thành lập, nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả. Đồng thời, vận động các thành viên tham gia sản xuất - kinh doanh và hoạt động thiện nguyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ban Chủ nhiệm CLB có 3 thành viên, trong đó ông Lê Trường Giang (nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh) làm Chủ nhiệm, nông dân Nguyễn Văn Phong làm Phó Chủ nhiệm.

Nông dân tham gia vào CLB để liên kết sản xuất, tạo thành vùng nguyên liệu lớn, đúng tiêu chuẩn, tiêu chí, đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế. Trong 20 thành viên, đã có 15 người làm giàu từ trồng sầu riêng. Với bản tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, các hộ nông dân này mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái.

Qua thời gian trồng thử nghiệm trên vùng đất Long Kiến, nhận thấy thổ nhưỡng phù hợp đối với cây sầu riêng, một số nông dân điển hình (Võ Văn Em, Lê Trường Giang, Lê Phước Hậu, Huỳnh Long Hồ...) mạnh dạn chuyển đổi sang trồng sầu riêng. Diện tích cây sầu riêng của xã tăng từ 12ha (năm 2018) lên hơn 62ha. Tất cả đều áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun bằng bét có định lượng.

Năm 2023, xã Long Kiến có khoảng 25ha sầu riêng cho thu hoạch chính vụ. Giá bán thương lái tại vườn dao động từ 45.000 - 78.000 đồng/kg, lợi nhuận 300 - 350 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, hơn 60 lao động nông thôn có việc làm liên tục, góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Ông Lê Trường Giang cho biết: “Thời gian tới, CLB phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, sinh hoạt chuyên đề; hàng quý họp thông báo thông tin hữu ích, mạnh dạn đề xuất ý kiến kịp thời cho địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, tăng liên kết, xây dựng mô hình điểm cung ứng đầu vào, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Lựa chọn doanh nghiệp liên kết, gắn với tiêu thụ sản phẩm; tham gia hội chợ quảng bá sản phẩm... CLB sẽ cố gắng hết mình, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Ông Nguyễn Văn Nhiên đề nghị, cấp ủy, chính quyền, ngành chuyên môn Đảng quan tâm, thường xuyên hỗ trợ CLB hoạt động hiệu quả. Trong giai đoạn mới thành lập, Hội Nông dân xã cần tích cực tham gia, hỗ trợ Ban Chủ nhiệm CLB về nội dung sinh hoạt, phối hợp gắn kết với các ngành chức năng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, là cầu nối để CLB gắn kết với công ty, doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản.

Bên cạnh đó, toàn CLB phải đoàn kết, “Tương thân, tương ái”, không ngại khó khăn, đưa “sản xuất xanh, sạch, thân thiện môi trường, nông dân phải trở thành doanh nhân” làm tiêu chí hoạt động của CLB. “Phải đặt chỉ tiêu tăng thêm thành viên gia nhập CLB thời gian tới, để CLB thực sự là lực lượng góp phần đáng kể phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mong rằng, một ngày không xa, CLB Doanh nhân nông thôn Long Kiến sẽ là CLB tiêu biểu của tỉnh, có dịp báo cáo điển hình tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam” - ông Nhiên kỳ vọng.

Chúc mừng CLB Doanh nhân nông thôn được thành lập, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức kỳ vọng, đây là mô hình liên kết sản xuất đáp ứng xu thế phát triển thời hội nhập. Do đó, CLB cần có nhiều cách làm hay, sáng tạo, liên kết sản xuất từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm nông nghiệp, để ngày càng lớn mạnh.

HẠNH CHÂU