Đi đầu trong các phong trào
Ông Chau Ônh là người giữ vai trò quan trọng trong công tác phối hợp giữa Ban Nhân dân ấp Tô Hạ và các đoàn thể. Năm 2025, ông cùng Ban Nhân dân ấp tổ chức họp dân, vận động hiến đất, góp công, góp sức để xây dựng đường giao thông nông thôn. Nhờ sự phối hợp này, nhiều công trình nhanh chóng hoàn thành, đưa vào sử dụng, trong đó có công trình xây dựng tuyến đường số 1 nối liền đường số 2 và 3, dài khoảng 300m, rộng 3,5m; bê tông hóa đường phum Chanh 4, dài 120m. Bên cạnh đó, thi công tuyến đường cặp chùa Kok Treng, dài 120m, đồng thời, phối hợp Đoàn Thanh niên xã Tri Tôn lắp đặt 6 đèn năng lượng mặt trời, kinh phí 18 triệu đồng.

Ông Chau Văn Ny (bên phải). Ảnh: ĐỨC TOÀN
Bằng uy tín và sự gương mẫu, ông Chau Ônh giúp bà con hiểu rõ lợi ích của các công trình, từ đó đồng thuận và tích cực tham gia. Ông nhiều lần được địa phương khen thưởng vì thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Chau Ônh tâm sự: “Muốn vận động bà con, bản thân tôi phải làm trước. Làm được việc cho dân, dân sẽ tin, sẵn sàng đồng hành. Sức mạnh đoàn kết trong đồng bào Khmer luôn là yếu tố quyết định thành công của mọi phong trào”.
Cùng với ông Chau Ônh, ông Chau Văn Ny là gương điển hình người có uy tín trong phong trào giảm nghèo ở địa phương. Ông Chau Văn Ny cùng chính quyền địa phương giúp đỡ nhiều gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Năm 2025, ông phối hợp Ban Nhân dân ấp và Ban Công tác Mặt trận ấp 4 hỗ trợ 26 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng nguồn vốn hơn 660 triệu đồng; vận động quỹ cây mùa xuân được 14 triệu đồng. Ngoài ra, ông Chau Văn Ny vận động, tham gia xây dựng 14 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách; tặng 352 phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí gần 120 triệu đồng.
Những đóng góp của ông Chau Văn Ny đã “gặt” được “trái ngọt”. Đến nay, toàn ấp chỉ còn 5 hộ nghèo, 38 hộ cận nghèo. Ông Ny chia sẻ: “Tôi muốn hỗ trợ càng nhiều hộ càng tốt để bà con có điều kiện phát triển kinh tế. Khi ổn định cuộc sống, bà con sẽ tích cực tham gia các phong trào của xã”.
Lan tỏa gương điển hình
Ngoài 2 gương điển hình trên, xã Tri Tôn hiện có 17 người có uy tín được bà con tín nhiệm. Đơn cử như ông Trang Quốc Bình, ngụ ấp 2 gương mẫu tuyên truyền chủ trương, chính sách, vận động thực hiện nếp sống văn minh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; ông Thạch Diên, ngụ ấp An Lộc tích cực vận động bà con trồng hoa, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp và tham gia các mô hình tự quản…
Những người có uy tín tại xã Tri Tôn là “cầu nối” giữa chính quyền và Nhân dân, đồng thời là người đi đầu trong vận động xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Các phong trào nổi bật gồm: Bảo vệ môi trường và cảnh quan; giữ gìn bản sắc và nếp sống văn minh Khmer; phòng, chống tội phạm, tệ nạn; vận động chuyển đổi sản xuất, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội... Sự phối hợp ấy tạo nên “chất keo” gắn kết cộng đồng, giúp phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả vững chắc.

Ông Chau Ônh (bên phải) có nhiều đóng góp trong xây dựng đường giao thông nông thôn ở địa phương. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tri Tôn Nguyễn Hoài An nhận định: “Những người có uy tín có tiếng nói rất quan trọng. Họ truyền đạt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách chân tình, gần gũi, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chúng tôi sẽ khen thưởng kịp thời để động viên lực lượng nòng cốt. Đồng thời, tạo điều kiện cho họ tham gia sâu hơn trong tuyên truyền chính sách dân tộc, vận động chuyển đổi sản xuất và giữ gìn an ninh, trật tự”.
Với sự tận tâm, trách nhiệm và uy tín, những người có uy tín trong đồng bào Khmer đang trở thành lực lượng tiên phong, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng xã Tri Tôn ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc. Đồng thời, là chìa khóa tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết, phát triển bền vững cho cộng đồng.
ĐỨC TOÀN