Chăm lo công tác phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới

24/04/2023 - 05:36

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; luôn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng phụ nữ. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

Tặng “Mái ấm biên cương” cho phụ nữ ở huyện An Phú

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức 138 điểm truyền thông về pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực hôn nhân - gia đình và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, về an toàn giao thông, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, thu hút 5.560 hội viên, phụ nữ tham gia. Năm 2022, Hội LHPN cấp huyện và 156 Hội LHPN cấp cơ sở tổ chức 1.099 cuộc truyền thông các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thu hút 24.110 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức diễn đàn đối thoại về “Chính sách, pháp luật liên quan đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và lĩnh vực hôn nhân - gia đình”, thu hút hơn 160 hội viên, phụ nữ tham dự. Qua đó, phổ biến những chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, lập nghiệp, trang bị kiến thức pháp luật về lĩnh vực hôn nhân - gia đình. Thông qua diễn đàn, tạo điều kiện cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ngành chức năng nắm bắt thông tin, tình hình thực tế, làm cơ sở hoạch định và triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến hỗ trợ nữ thanh niên trong quá trình lập nghiệp và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội LHPN tỉnh duy trì sinh hoạt “Ngày pháp luật” bằng hình thức định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày thứ hai tuần đầu tiên của tháng cho toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan; 11 Hội LHPN cấp huyện và 127/156 Hội LHPN cơ sở duy trì sinh hoạt “Ngày pháp luật” theo quy định.

Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch “Giám sát việc thực hiện Luật Người khuyết tật và các chính sách đặc thù khác của địa phương (nếu có) hỗ trợ phụ nữ khuyết tật trên địa bàn tỉnh An Giang”. Sau giám sát, Hội LHPN tỉnh đã có ý kiến đề xuất kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương về các giải pháp khắc phục một số bất cập, khó khăn được phát hiện trong quá trình giám sát. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức phản biện 2 nội dung về dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi).

Năm 2022, Hội LHPN 11 huyện, thị xã, thành phố tổ chức 11 cuộc giám sát tập trung vào các nội dung: Triển khai chính sách hỗ trợ đối với trẻ em có cha, mẹ mất do ảnh hưởng dịch COVID-19; giám sát UBND các phường, xã về hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, chính sách hỗ trợ kinh doanh; giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ lao động nữ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; giám sát công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm… Một số vấn đề kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận, bổ sung, điều chỉnh trong một số chính sách có liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em tại địa phương.

Hội LHPN từ cấp huyện đến cơ sở đã tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Hội cơ sở thông qua sinh hoạt, tuyên truyền tại các tổ, nhóm phụ nữ, cộng đồng dân cư đã thực hiện công tác nắm thông tin dư luận xã hội, phản biện các ý kiến sai lệch, trái với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; hướng dẫn hội viên, phụ nữ nhận thức đúng pháp luật và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước.

Các cấp hội LHPN thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em tại địa phương, tích cực tham gia tư vấn, hòa giải và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến phụ nữ, trẻ em; duy trì có hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật nhằm tư vấn, hỗ trợ kịp thời các trường hợp xâm hại đến quyền và lợi ích của phụ nữ.

Hội LHPN cấp huyện chủ động đề xuất và giới thiệu phụ nữ tiêu biểu tham gia ứng cử chức danh trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và bạo lực gia đình, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư  (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Hội LHPN cấp xã vận động hội viên, phụ nữ tham gia các buổi diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân; đối thoại giữa Đảng, nhà nước và nhân dân… Qua đó, chủ động góp ý, đề xuất những vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức hội.

HỮU HUYNH