
Thương binh 2/4 Lưu Văn Nót, ngụ xã U Minh Thượng tiếp đoàn công tác của tỉnh và xã đến thăm hỏi, tặng quà dịp 27/7. Ảnh: PHẠM HIẾU
Chúng tôi đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Xứng, ngụ xã Vĩnh Hòa có 2 người con là liệt sĩ. Trong căn nhà tình nghĩa được chính quyền cất từ năm 2016 treo đầy bằng Tổ quốc ghi công, huân chương chiến công, huân chương kháng chiến, nhiều bằng khen của 5 liệt sĩ là anh em ruột và 2 người con của mẹ Xứng… Mẹ kể về chiến tranh ác liệt, về những lần tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ giao liên, về những tháng ngày che chở, đùm bọc cho các chiến sĩ hoạt động cách mạng và về cả những hung tin tử trận của 2 người con mà đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ phần. Mẹ Xứng bảo, dù rất đau lòng nhưng mẹ tự hào vì 2 con của mẹ hy sinh vì nghĩa lớn, vì độc lập, tự do dân tộc và bình yên của đất nước...
Còn gia đình ông Nguyễn Văn Sở (con liệt sĩ), ngụ xã Vĩnh Bình cho biết, trước đây gia đình sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp, chưa có điều kiện cất lại nhà mới. Vừa qua, chính quyền địa phương hỗ trợ 70 triệu đồng cất nhà tình nghĩa, gia đình góp thêm cất được căn nhà mới sạch đẹp, chắc chắn. Đến nay, gia đình an cư lạc nghiệp, sống vui vẻ, sum vầy, ấm áp hơn. “Không chỉ được hỗ trợ nhà, gia đình còn được chính quyền, đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và địa phương rất nhiều”, ông Sở tâm sự.
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các xã luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt, gắn với trách nhiệm chính trị và đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Từ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đến thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết… đều được các địa phương thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.
Năm 2025, xã Vĩnh Thuận có 224 người có công với cách mạng đang nhận chế độ theo đúng quy định, với số tiền hơn 7,5 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 54/54 căn nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; đưa 6 người có công đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Xã Vĩnh Phong chi trả 179 người có công, thân nhân người có công với cách mạng, với số tiền gần 5 tỷ đồng; cất mới và sửa chữa 25/25 căn nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Xã Vĩnh Bình chi trả 311 người có công với cách mạng, thân nhân của người có công hơn 10,6 tỷ đồng...
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Huỳnh Ngọc Nguyên, sau 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, vùng căn cứ U Minh Thượng có nhiều gia đình từ 2 - 5 con là liệt sĩ. Có những gia đình đã tiễn đưa người con duy nhất hoặc người con cuối cùng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Có những gia đình 2 thế hệ cùng là bộ đội đánh Pháp, chống Mỹ...
Công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, gia đình người có công với cách mạng gắn với an sinh xã hội luôn được các địa phương quan tâm thực hiện. Các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể còn phát động và duy trì nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong xã hội. Điển hình là phong trào nghĩa tình đồng đội, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến cuối đời… Địa phương cũng thường xuyên rà soát, nắm rõ thông tin các gia đình chính sách, người có công với cách mạng gặp khó khăn để kịp thời có giải pháp hỗ trợ phù hợp.
Hiện nay, xã Vĩnh Hòa chỉ còn một Bà mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Xứng nên xã đặc biệt quan tâm chăm lo, phụng dưỡng và coi đó là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của mẹ cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc... Xã cũng nhắc nhở cán bộ cơ sở thường xuyên tới thăm hỏi và nắm bắt tình hình đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của mẹ, kịp thời hỗ trợ, động viên mẹ mỗi khi đau ốm, khó khăn…
Chính những sự quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền hôm nay.
PHẠM HIẾU