Chặn xe, chém người trên đường

25/01/2022 - 06:39

 - Nhận tin bạn bị đánh trọng thương, Lưu Văn Khánh (sinh năm 1985, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang), cùng nhóm người ở TP. Long Xuyên tìm cách trả thù. Thấy lực lượng công an đến, tất cả bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng nhanh chóng bắt giữ Khánh và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

5 bị cáo nghe tuyên án

Trưa 4-12-2020, Bùi Quốc Quân (sinh năm 1989, ngụ TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 61B-016.46 chở theo 11 người bạn (ngụ các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Cần Thơ, Kon Tum và An Giang) từ Bình Dương về nhà Chung Minh Chiến (sinh năm 1988, ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) để dự đám cưới gần đó. Trưa hôm sau, dự đám cưới xong, Chiến rủ tất cả về nhà uống bia.

Trong lúc đang nhậu, Nguyễn Văn Thiện (ngụ ấp Đông Sơn 1, bạn Chiến) điện thoại cho biết, xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm Trần Hoàng Tân (ngụ ấp Đông Sơn 1). Chiến kêu tất cả mang hung khí “chiến đấu” với nhóm Tân. Sau khi “giáp lá cà”, nhóm Chiến gây nhiều thương tích cho đối phương. Sợ bị trả thù, cả nhóm lên xe trở về Bình Dương.

Lúc này, Khánh nhận được tin báo bạn mình bị đánh trọng thương, đối tượng gây án ở ngoài tỉnh, đang trên đường tẩu thoát từ huyện Thoại Sơn ra TP. Long Xuyên. Khánh nhanh chóng kêu người canh chừng, chặn xe. Khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, Khánh cùng Trần Anh Cường (ngụ khóm Bình Long 4, phường Mỹ Bình), Trần Thanh Hoàng (ngụ khóm 2, phường Mỹ Long), Võ Ngọc Thế (ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên); Đinh Quốc Lợi (ngụ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ); Dương Hoàng Ân (ngụ ấp An Phú, xã Hội An, huyện Chợ Mới) và nhiều đối tượng khác đứng đón tại ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Phạm Cự Lượng.

Khi thấy xe ôtô biển kiểm soát 61B-016.46 chạy ngang, Khánh và Ân dùng dao, đá, gạch chém và ném vào xe nhằm ngăn xe lại, nhưng Quân vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Quyết không cho đối phương có cơ hội tẩu thoát, cả nhóm Khánh điều khiển xe môtô truy đuổi theo trên Quốc lộ 91 như phim hành động.

Đến khu vực thuộc tổ 2 (khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên), Cường đột ngột điều khiển xe vượt qua mặt, chặn nhiều xe ôtô phía trước làm ùn tắc giao thông. Quân không kịp phản ứng, đụng vào xe phía trước nên dừng lại. Ngay lập tức, cả nhóm Khánh mang hung khí xông đến đập phá xe ôtô, tấn công, gây thương tích cho 6 người trên xe.

Một lúc sau, nghe lệnh rút, tất cả rời khỏi hiện trường. Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị. Qua các kết quả giám định pháp y và định giá tài sản, tỷ lệ thương tích của 6 người từ 4-22%. Xe ôtô biển kiểm soát 61B-016.46 bị thiệt hại trên 113 triệu đồng. Sau khi xác minh cụ thể, từ ngày 11-12-2020 đến 8-2-2021, lần lượt 6 bị can: Khánh, Cường, Hoàng, Lợi, Ân và Thế bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên khởi tố, bắt tạm giam. Thế bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị truy nã.

Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên vừa đưa 5 bị cáo ra xét xử sơ thẩm công khai. Tại phiên tòa, Khánh, Hoàng, Lợi và Cường không thành khẩn khai báo, quanh co, che giấu người tổ chức và một số đồng phạm khác, chỉ thừa nhận hành vi bị camera an ninh ghi lại (ném đá, chặn xe, dùng hung khí đập phá, chém thương tích những người ngồi trong xe ôtô 61B-016.46).

Ngoài ra, bị cáo Cường chỉ thừa nhận điều khiển xe môtô truy đuổi theo, dùng hung khí đập phá xe, không thừa nhận việc đánh người. Riêng bị cáo Ân thành khẩn khai báo phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố, lời khai của những người làm chứng, liên quan. Khi Hội đồng xét xử đưa ra các chứng cứ xác định hành vi phạm tội của từng bị cáo, tất cả cúi đầu thừa nhận việc làm sai trái của mình, mong được xem xét giảm nhẹ.

Căn cứ vào lời khai nhận tội, các tình tiết liên quan của vụ án, Hội đồng xét xử xác định hành vi của Khánh, Hoàng, Lợi, Cường và Ân phạm vào 3 tội danh “Cố ý gây thương tích”; “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, tuyên phạt Khánh và Hoàng mỗi bị cáo 6,5 năm tù; Cường 6 năm tù; Lợi 5,5 năm tù; Ân 5 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Khánh và Hoàng mỗi bị cáo 3,5 năm tù; Cường và Lợi mỗi bị cáo 3 năm tù; Ân 2,5 năm tù cùng về tội “Cố ý  làm hư hỏng tài sản”.

Bên cạnh đó, phạt Khánh và Hoàng mỗi bị cáo 3 năm tù, Cường và Lợi mỗi bị cáo 3 năm tù, Ân 2 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt, Khánh và Hoàng nhận 13 năm tù; Cường 12 năm tù; Lợi 11,5 năm tù và Ân 9,5 năm tù. Buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Riêng những đối tượng khác có liên quan, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xử lý.          

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG